Viết bởi một đệ tử tại California

[Minh Huệ] Mỗi tháng Bảy, Viện Thế giới về Nhân quyền tại Strasbourg, Pháp quốc tổ chức một khoá học bốn tuần cho các luật sư nhân quyền thế giới. Mùa hè này, tôi cùng tham gia với 300 luật sư, giảng sư đại học và sinh viên và các nhà hoạt động nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự những khoá học về bảo vệ nhân quyền trên thế giới tại Châu Âu, Châu Mỹ La tinh, Châu Phi và Châu Á. Vào cuối khoá học, tất cả những người tham dự viết một “Lời tuyên thệ Cống hiến” để dấn thân vào công trình bảo vệ nhân quyền. Trong lời tuyên thệ, tất cả họ đều ghi nhận rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công là một trong những điều mà tất cả những người bảo vệ nhân quyền cần quan tâm.

Kỷ niệm 5 năm kể từ ngày Pháp Luân Công bị khủng bố tại Trung quốc, vào ngày 22 tháng 7 năm 2004, một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế và tôi tổ chức một cuộc thảo luận. Tại cuộc thảo luận này, tôi giải thích về Pháp Luân Công và những vụ kiện được đệ đơn lên toà án tại nhiều quốc gia trên thế giới, đòi đưa Giang Trạch Dân và những người chịu trách nhiệm chính sách khủng bố đó ra trước công lý, trong khi đó, thành viên của Ân xá quốc tế trình bày về những vi phạm nhân quyền chống Pháp Luân Công tại Trung quốc. Cuối cùng, chúng tôi chiếu bộ phim được đoạt giải Ngọn lửa Dối trá.

Khoảng 40 người tham gia buổi thảo luận, bao gồm các thành viên từ các bộ phận và các thành viên tại các địa phương khi họ biết tin về buổi thảo luận từ trên báo. Vào phần cuối của buổi thảo luận, rất nhiều người yêu cầu các dĩa tin tức, tài liệu Pháp Luân Công và yêu cầu thêm các tài liệu khác. Một luật sư tại California nói rằng anh ta muốn tổ chức một buổi thảo luận tương tự tại thư viện địa phương để nói cho mọi người được biết về chính sách diệt chủng tại Trung quốc. Một số đại diện nhân quyền tại Châu Phi hứa là sẽ nói cho mọi người tại đó biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc khi họ trở về quốc gia họ.

Trong buổi lễ kết thúc vào ngày 29 tháng Bảy, hai người đọc lớn một lá thư mà được ký hơn 100 người tham dự . Lá thư với nhan đề “Lời tuyên thệ Cống hiến”, những người ký tên sơ lược lại tất cả những gì mà họ học được trong khoá học, đề nghị, ý kiến để nâng cao bảo vệ nhân quyền trên thế giới, và đưa ra danh sách 20 vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng mà họ sẽ tuyên thệ giải quyết. Trong đó, chính sách khủng bố chống Pháp Luân Công tại Trung quốc là một trong 20 vụ vi phạm nhân quyền.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/15/51396.html.

Dịch và đăng ngày 17-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share