Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2017] Tháng 9 năm 2016, bà Đặng Sĩ Nga, một học viên Pháp Luân Công, đã bị Tòa án quận Đông Nguyên kết án 27 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Bà đã kháng án lên Tòa án trung thẩm Hà Nguyên, cơ quan đã lật ngược phán quyết của tòa án cấp thấp hơn vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Hồ sơ của bà được gửi trả lại cho Tòa án quận Đông Nguyên, nơi vụ án đã được xét xử lại vào ngày 16 tháng 6.

Cảnh sát đã bao vây tòa án vào buổi sáng diễn ra phiên xét xử. Họ ngăn không cho người nhà của bà Đặng vào phòng xét xử. Chỉ có hai người thân được cho phép tham dự phiên tòa.

Hai luật sư biện hộ cho bà Đặng đã nêu ra những sai phạm trong cáo buộc của công tố viên đối với bà. Chủ tọa ngăn các luật sư tiếp tục lập luận. Khi các luật sư phản đối, thẩm phán đã yêu cầu nghỉ giải lao 20 phút.

Khi được một luật sư hỏi lý do tại sao lại tu luyện Pháp Luân Công, bà Đặng dẫn chứng rằng mình từng mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà không chỉ hết bệnh mà tâm tính còn được nâng cao. Công tố viên đã liên tục ngắt lời bà.

Hai luật sư cho rằng tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp theo quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của công dân Trung Quốc.

Phiên xét xử lại này đã kéo dài trong hai tiếng rưỡi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/349916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/28/164448.html

Đăng ngày 10-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share