Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2017] Gần đây, một phụ nữ ở thành phố Du Thụ bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì truyền bá thông tin về pháp luân công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ba học viên khác ở địa phương cũng bị cáo buộc giống nhau và bị đưa ra xét xử trong cùng phiên tòa.

Ngày 29 tháng 1 năm 2016, bà Vương Tú Anh, 80 tuổi đã bị bắt và sau đó bà Vương được thả vì lý do tuổi cao. Tuy nhiên cảnh sát địa phương vẫn liên tục tới nhà để sách nhiễu bà. Khi bà Vương đi trốn thì cảnh sát đe dọa gia đình của bà. Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bà Vương bị đưa tới tòa án để nghe bản án kết tội của mình, mặc dù bà không biết mình bị xét xử khi nào.

Bà Triệu Vũ Tinh và Vương Ngọc Lan (không có quan hệ với bà Vương Tú Anh) và bà Chu Diễm Linh cũng có mặt trong cùng phiên tòa với bà Vương Tú Anh.

Bà Chu bị bắt lần đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 2012. Bà Chu nhanh chóng bị các vấn đề về sức khỏe và bà đã được tại ngoại để điều trị. Ngày 30 tháng 3 năm 2017, cảnh sát đưa bà Chu trở lại nhà tù. Luật sư của bà không được thông báo về phiên xét xử, do đó bà Chu đã đối mặt với phiên tòa xét xử mà không có người đại diện pháp lý.

Ngày 5 tháng 1 năm 2017, bà Triệu và bà Vương Ngọc Lan đã bị bắt giữ, và hiện vẫn chưa biết liệu họ có được luật sư bào chữa ở tòa án hay không.

Có sáu người nhà của bốn học viên được phép vào trong phòng xét xử, trong khi hơn 40 ghế còn lại đều bị cảnh sát chiếm giữ

Ba học viên địa phương bị bắt giữ vì có mặt tại tòa án để hỗ trợ bốn học viên nói trên, bao gồm bà Cao Phương Liên, bà Trương Thục Hoa và ông Trương Hưng Vinh. Nhiều giờ sau đó ba học viên kể trên vẫn chưa được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/349832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/24/164391.html

Đăng ngày 5-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share