Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 24-6-2017] Hơn 20 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ ở nhà tù Sa Dương, tỉnh Hà Bắc vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng tinh thần của họ. Một vài người trong số họ thường xuyên bị tra tấn.

Ông Chiêm Tân Tử đã bị kết án 7 năm tù. Vì từ chối mặc đồng phục nhà tù hoặc trả lời điểm danh, ông bị biệt giam trong năm năm liền.

Ông Hạ Minh Lương bị buộc phải đứng trong ba ngày liên tiếp mà không được ngủ sau khi ông từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Lý Vạn Đức, 65 tuổi, đã ngồi xụp xuống khi bị kiệt sức vì phải đứng trong thời gian dài. Lính canh túc trực đã dẫn một nhóm các tù nhân đổ nước vào người và đấm đá ông.

Hai học viên, tên của họ vẫn đang được điều tra, bị lệnh phải lau dọn nhà vệ sinh mỗi ngày. Một ngày, một vài tù nhân đã nhét giẻ lau vào miệng họ và đánh đập tàn nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/24/350085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164429.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share