Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 22-6-2017] Sáu công dân huyện Liễu Hà đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 16 tháng 7 năm 2016, hai người đàn ông và bốn phụ nữ đã bị bắt giữ và đã cùng bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 3 năm 2017. Tòa án Nhân dân Huyện Liễu Hà đã đưa ra những phán quyết cuối cùng kết tội họ vào hôm 20 tháng 6 như sau:

  • Học viên Dương Tĩnh, 53 tuổi, bị kết án 4,5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ.
  • Học viên Trương Cảnh Hòa, 70 tuổi, bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ.
  • Học viên Tôn Quần Anh, 62 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ.
  • Học viên Lưu Trường Xuân, 66 tuổi, học viên Trương Quế Hương, 64 tuổi, và học viên Đỗ Vinh Quyên, 57 tuổi, mỗi người bị kết án 2,5 năm tù và phạt tiền 2,000 Nhân dân tệ.

Học viên Dương và học viên Lưu đang bị giam giữ tại Trại giam thành phố Thông Hóa sau khi bị bắt, trong khi bốn học viên khác đã được thả tại ngoại ngay sau khi bị bắt giữ. Không rõ khi nào các học viên này sẽ bị đưa trở lại nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/22/350023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/25/164406.html

Đăng ngày 10-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share