Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-6-2017] Ngày 16 tháng 2 năm 2017, Tòa án khu Thái Hòa đã kết án hai năm tù đối với bà Kim Đức Tĩnh, 58 tuổi vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà Kim đã kháng án phản đối quyết định này.

Bị bắt giữ và nhà bị lục soát

Khoảng 9 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 2016, năm công an đã xông vào nhà bà Kim Đức Tĩnh và bắt giữ bà. Một trong số họ mặc đồng phục và đến từ Đồn công an Nữ Nhi Hà. Ba người mặc thường phục thuộc Đội An ninh Nội địa Thái Hòa.

Ngay khi vào nhà, họ đã khống chế vợ chồng bà Kim và lục soát nhà mà không đưa ra lệnh khám xét. Họ đã lấy đi các tài sản cá nhân mà không cung cấp danh sách các đồ tịch thu theo quy định của pháp luật.

Bà Kim đã bị đưa đến Trại tạm giam Cẩm Châu. Viện Kiểm sát khu Thái Hòa đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ bà vào cuối tháng 11 năm 2016.

Kết án và kháng án

Ngày 16 tháng 2 năm 2017, Tòa án khu Thái Hòa đã kết án bà Kim hai năm tù. Sau đó bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Cẩm Châu.

Luật sư của bà đã yêu cầu một phiên xử công khai tại tòa án trung cấp. Tuy nhiên, tòa án trung cấp không tổ chức phiên xét xử lại nào, họ còn ban hành một quyết định giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, gia đình bà Kim đã kiện Tòa án Trung cấp Cẩm Châu và Chánh án Hùng Kiệt vì vi phạm pháp luật khi xét xử trường hợp của bà.

Ngày 25 tháng 5, Tòa án Trung cấp Cẩm Châu đã bác bỏ đơn kiện của gia đình bà Kim. Hiện gia đình đang kháng án lên Tòa án Cấp cao của tình Liêu Ninh.

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, bà Kim đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bối cảnh của bà Kim Đức Tĩnh

Bà Kim bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Trước khi tu luyện, bà bị nhiều chứng bệnh về di truyền. Bà luôn yếu và mơ màng. Bà phải nằm trên giường một tuần ba hay bốn lần một năm. Bệnh tật cũng khiến bà nóng tính. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục – gia đình bà trở nên hài hòa, và cuộc sống của bà trở nên có ý nghĩa.

Những kẻ bức hại:

Lý Lỗi (李磊), Trưởng Đội An ninh Nội địa Thái Hòa: +86-416-5165688

Thôi Dũng (崔勇), Trưởng Đồn công an Nữ Nhi Hà: +86-416-5136158

Vương Hiểu Phảng (王晓仿), công tố viên của Viện Kiểm sát khu Thái Hòa: +86-13941618138 (di động)

Lý Kiệt (李杰), Chánh án của Tòa án khu Thái Hòa: +86-18941601917 (di động), +86-4162872852

Lý Lập Huy (李立辉), Chánh án của Tòa án khu Thái Hòa: +86-18940673111 (di động), +86-416-2872856

Nghê Khải (倪凯), Chánh án của Tòa án Trung cấp Cẩm Châu: +86-18941600183 (di động), +86-416-2526139

Hùng Kiệt (熊杰), Chánh án của Tòa án Trung cấp Cẩm Châu: +86-18941600169 (di động), +86-416-2526150


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164379.html

Đăng ngày 7-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share