Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2017] Ngày 28 tháng 3 năm 2017, hai người phụ nữ ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công để phơi bày cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô Đổng Oánh, 28 tuổi và cô Trương Kỳ, 29 tuổi đều đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2012 và đã từ bỏ được các thói quen xấu. Cô Đổng Oánh đã bỏ được uống rượu và hút thuốc, còn cô Trương đã bỏ được nghiện chơi trò chơi điện tử. Được trải nghiệm trực tiếp những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại, hai người phụ nữ đã ra ngoài và nói với mọi người rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Công là sai trái.

Những nỗ lực của họ, tuy nhiên đã bị cảnh sát bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam Thông Châu. Theo thông tin từ một người trong cuộc, cô Trương hàng đêm chỉ được phép ngủ ba tiếng trong suốt ba ngày bị giam giữ tại trại tạm giam.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/349811.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/22/164365p.html
Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share