Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2017] Bốn học viên Pháp Luân Công, gồm Triệu Nghĩa Quân, Dương Miểu, Mã Chiêm Quốc, Triệu Hiểu Lộ từ thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc và học viên Ngô Hiểu Kiều từ thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây bị giam trong Trại tạm giam thành phố Hãn Châu kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 10 năm 2016. Họ bị Toà án Hãn Châu xét xử vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Luật sư và gia đình của các học viên đã đưa ra những lập luận mạnh mẽ chứng minh họ vô tội.

Chứng minh sự vô tội

Luật sư Lưu Vinh Sinh đã chỉ ra các điểm vi phạm pháp luật và quy định hiện hành của toà án. Các vi phạm bao gồm toà án không thông báo cho bị đơn trước khi diễn ra phiên xét xử ba ngày, không gửi hồ sơ truy tố cho luật sư trước phiên xét xử 10 ngày, không công bố thành phần của ban hội thẩm, không cho phép luật sư đọc hồ sơ vụ án. Quyền bào chữa cho các học viên của luật sư bị cản trở nghiêm trọng.

Các luật sư yêu cầu ban hội thẩm giải thích về cách làm của họ. Nhưng phiên xét xử vẫn được tiếp tục mà không có sự thay đổi thành phần của ban hội thẩm sau khi họ tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

Các luật sư bào chữa yêu cầu nhân chứng bước ra vì vai trò quan trọng của họ trong vụ án. Họ yêu cầu những người đã báo cáo vụ việc cho các quan chức phải cung cấp bằng chứng gồm bản thu âm và video. Họ yêu cầu toà án phát lại video mà camera giám sát đã ghi lại vào đêm diễn ra vụ bắt giữ. Họ cũng yêu cầu toà án đưa ra các biểu ngữ mà học viên đã dán.

Luật sư đã đưa ra những câu hỏi chất vấn bao gồm:

“Hành vi của các bị cáo có gây hại cho những người đã trình báo vụ việc này hay không? Họ có gây hại cho bất kỳ nhóm hay tổ chức nào hay không?“

Trong hơn chục năm bị đàn áp, các học viên Pháp Luân Công không hề phạm một tội lỗi nào cả.

“Pháp Luân Công có tổ chức nào hay không? Năm bị cáo này có được xem là một tổ chức hay không? Họ đã làm gì có hại cho xã hội? Họ đã làm bất kỳ điều gì có hại cho hiến pháp và chính quyền hiện tại? Họ có được cho là chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi họ yêu cầu người khác thoái Đảng hay không?” – Những câu hỏi trên đã được trả lời theo hướng tiêu cực.

“Những người như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang lợi dụng quyền lực để tham ô số tiền khổng lồ của quốc gia. Điều này mới là đang phá hoại việc hành pháp. Năm bị cáo không có quyền hành gì cả. Sao họ có thể phá hoại việc hành pháp được?”

“Cách duy nhất để thực thi pháp luật là trả lại công bằng cho Pháp Luân Công. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ những điều tốt đẹp.“

Các học viên cùng người thân chất vấn tòa án

Người thân của các học viên đã kêu gọi tòa án nói lên sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, với những người có liên quan và chính bản thân họ. Họ yêu cầu toà án lập tức trả tự do cho các bị cáo.

Họ nói về sự thay đổi của các học viên sau khi tu luyện Pháp Luân Công và việc giam giữ phi pháp những người tin vào Chân–Thiện–Nhẫn đã gây ra bao đau khổ cho các gia đình.

Học viên Triệu Hiểu Lộ từ thành phố Trương Gia Khẩu nói rằng Pháp Luân Công không tham gia chính trị và là hợp pháp tại Trung Quốc.

Học viên Dương Miểu từ huyện Huệ An nói anh đã đến Viện kiểm sát để yêu cầu các quan chức chấm dứt bức hại học viên. Anh yêu cầu họ trả tự do cho các học viên ở Hãn Châu. Tuy nhiên, thay vì xử lý vụ việc, nhân viên ở Viện kiểm sát lại bắt giữ anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/28/164030.html

Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share