Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2017] Tối ngày 1 tháng 3 năm 2017, bà Cung Phương ở thành phố Quảng Châu đã bị bắt giữ vì mang năm cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào Trung Quốc.

Bà Cung, một học viên Pháp Luân Công bị chặn lại tại Trạm Hải quan La Hồ khi đang trở về từ Hồng Kông vì mang năm cuốn sách Chuyển Pháp Luân, loại sách được chính thức ban hành và bán tại Hồng Kông. Bà Cung bị giữ lại tại Trạm Kiểm tra Biên giới La Hồ và sau đó bị chuyển tới Đồn Cảnh sát Biên giới La Hồ vào ngày hôm sau. Hiện tại, bà Cung đang bị giam tại Trại tạm giam La Hồ.

Mọi người trong gia đình của bà Cung và luật sư của bà đã nhiều lần liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật để lấy thông tin về bà. Họ trả lời rằng vụ việc bắt giữ của bà Cung vẫn chưa được phê chuẩn. Nhưng thực tế Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ sau khi bà Cung bị bắt hai tuần. Luật sư của bà Cung nhận được thông báo sau khi bà bị bắt được 39 ngày.

Thêm vào đó, mọi người trong gia đình và luật sư của bà Cung đã bị sách nhiễu và bị giám sát. Các nhân viên thực thi pháp luật cũng thường gây khó dễ cho họ.

Vụ việc của bà Cung đã được chuyển tới Viện kiểm sát. Đội An ninh Nội địa cũng đã điều tra xem liệu bà Cung có bất kỳ mối liên lạc nào với các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông hay không.

Năm 2015, bà Cung đã từng bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà vừa được tại ngoại vào tháng năm năm ngoái sau khi thụ án một năm tám tháng tù giam. Bây giờ, bà lại bị bắt và bị giam giữ đã hơn hai tháng. Gia đình bà rất lo lắng.

Bài viết liên quan:

Three Shenzhen Women Unlawfully Detained and Denied Family Visits


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163925.html

Đăng ngày 2-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share