Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2017] Tối ngày 27 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông là ông Khâu Nguyên Kim, bà Cát Kiến Trân và bà Ngô Hiểu Thúy đã bị công an theo dõi và bắt giữ. Ông Khâu bị giam tại Trại tạm giam Đỗ Thôn, thành phố Giao Châu. Bà Cát Kiến Trân và bà Ngô Hiểu Thúy bị giam tại trại tạm giam Phổ Đông, thành phố Tức Mặc.

Hơn 1.800 người đã ký vào một đơn kiến nghị yêu cầu thả các học viên. Ngoài ra, gia đình của các học viên cũng thuê một luật sư biện hộ.

Ba học viên đã bị xét xử ở Tòa án thành phố Giao Châu vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Mỗi gia đình chỉ có hai người được vào phiên tòa, đây là việc vi phạm thủ tục pháp lý.

Khi luật sư biện hộ được thông báo rằng ông được phép mang máy tính xách tay vào phòng xử án vì vấn đề an ninh, ông đã phản đối vì không có luật nào như vậy tại bất kỳ phòng xử án nào ở Trung Quốc. Vì từ chối đưa máy tính xách tay, ông đã không được phép vào phòng xử án.

Đến khoảng trưa, Chánh án Lộc Hiểu Minh nói với các gia đình rằng ông ta hủy bỏ phiên xử, và họ có 15 ngày để tìm một luật sư khác.

Các gia đình nói: “Chúng tôi đã trả tiền thuê vị luật sư này. Tại sao không cho ông ấy làm. Thuê một luật sư khác sẽ tốn kém.” Chánh án Lộc vẫn kiên quyết rằng họ phải thuê một luật sư khác.

Trưa hôm đó chánh án đã bất ngờ gọi cho các gia đình thông báo rằng phiên xử sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều ngày hôm đó. Luật sư biện hộ đã gọi cho chánh án và nói rằng điều này là vi phạm các quy trình tòa án. Chánh án đã cúp máy mà không trả lời.

Phiên xử đã bắt đầu vào 3 giờ chiều ngày hôm đó. Nhiều người trong gia đình các học viên không được tham dự. Chánh án nói với các học viên rằng họ có thể tự biện hộ. Tuy nhiên, theo những luật và quy định Trung Quốc hiện hành, bị cáo phải có ba ngày để chuẩn bị. Nếu bị cáo tự biện hộ mà không có luật sư, phiên tòa phải được thông báo trước.

Công tố viên Trương Kỷ Na đã đưa ra các bức ảnh về những tấm áp phích của Pháp Luân Công như là bằng chứng cho việc phạm tội. Ông Khâu nói rằng ông vô tội.

Bà Cát Kiến Trân từ chối trả lời mọi câu hỏi trong quá trình đối chất. Bà kiên quyết rằng luật sư của bà phải có mặt.

Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Tu luyện Pháp Luân Công không có tội. Tất cả học viên nên được thả và các cáo buộc phải bị hủy bỏ!”

Khi công tố viên Trương Kỷ Na đưa ra một biên bản có chữ ký của bà Ngô Hiểu Thúy, bà Ngô nói rằng nó không có giá trị vì bà đã ký nó do bị áp lực. Bà đã bị cấm ngủ hai ngày đêm và bị bỏ đói.

Phiên xử tiếp tục mà không có luật sư biện hộ và không đủ bằng chứng. Cuối phiên xử, chánh án Lộc Hiểu Minh đã không tuyên bố bản án, nhưng nói rằng sẽ sớm tuyên bố.

Những cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

Lộc Hiểu Minh (鹿晓明), Chánh án phụ trách vụ án: 86-532-87291646 (văn phòng), 86-18562883816 (di động), 86-13335077788 (di động)

Lưu Thế Minh (刘世明), Giám đốc Tòa án Giao Châu: 86-532-87283711 (văn phòng)

Trương Thanh Sơn (张青山), Phó Giám đốc Tòa án Giao Châu: 86-18562861168 (văn phòng), 86-532-87291618 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/16/345714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/17/163880.html
Đăng ngày 31-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share