Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-5-2017] Ngày 28 tháng 4 năm 2017, bà La Quân và bà Hà Đông Mai, hai học viên Pháp Luân Công từ thành phố Nam Sung tỉnh Tứ Xuyên, đã bị xét xử tại Tòa án quận Ba Châu, thành phố Ba Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Luật sư của bà La và chồng của bà Hà đã biện hộ vô tội cho họ trong phiên xét xử.

Tại tòa án, công tố viên và bị cáo đã tranh luận việc Pháp Luân Công có phải là tà giáo hay không. Các bị cáo đã chỉ ra rằng Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt và không phải là tà giáo, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới thực sự là tà giáo. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, đã sử dụng ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên để phá hoại việc thực thi pháp luật và nhân danh luật pháp để đàn áp những người tốt.

Thẩm phán đã không yêu cầu thẩm vấn chéo. Thay vào đó, ông ta giúp công tố viên phỉ báng Pháp Luân Công. Luật sư biện hộ và các thân chủ của ông bị ngắt lời nhiều lần. Thẩm phán nỗ lực ép hai bị cáo vô tội nhận mình có tội.

Nhằm đáp lại thành kiến của thẩm phán và mối quan hệ bất thường giữa thẩm phán và công tố viên, luật sư đã yêu cầu họ tự bãi miễn khỏi vị trí của mình.

Sau khi cuộc tranh luận giữa hai bên không dứt, chủ tọa đã kêu gọi [hai bên] hòa giải. Ngày 15 tháng 5, một thẩm phán khác sẽ xét xử lại vụ án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/2/346498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/16/163861.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share