Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-5-2017] Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Tòa án huyện Đông Nguyên đã kết án bà Đặng Sĩ Nga, từ thành phố Hà Nguyên tỉnh Quảng Đông, bản án hai năm ba tháng tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư và gia đình bà bị ngăn không cho vào phòng xử án.

Bà Đặng đã kháng án. Vì các quy trình xét xử bất hợp pháp, ngày 11 tháng 4 năm 2017, Tòa án Trung cấp thành phố Hà Nguyên đã phán quyết như sau:

Đầu tiên, hủy bỏ phán quyết của Tòa án Số 2 huyện Đông Nguyên. Thứ hai, Toà án huyện Đông Nguyên trả và xét xử lại vụ án này.

Cuối tháng 4, gia đình của bà Đặng đã hỏi Tòa án huyện Đông Nguyên về vụ án này. Họ được cho biết rằng vẫn chưa quyết định thẩm phán sẽ chủ trì việc tái thẩm.

Ngày 5 tháng 5, luật sư của bà Đặng đã tới Trại tạm giam Đông Nguyên để thăm bà. Ông được biết vào ngày 24 tháng 4, một thẩm phán họ Trương từ Tòa án huyện Đông Nguyên cùng một vài người khác đã tới gặp bà Đặng và yêu cầu bà bãi miễn luật sư vì vi phạm luật.

Để biết rõ hơn chi tiết việc bắt giữ và xét xử bà Đặng, vui lòng đọc bài viết liên quan:

Luật sư và gia đình bị ngăn không cho tham dự phiên xét xử học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/7/346908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/16/163863.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để tốt hơn với nguyên bản.

Share