Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2017] Bà Dương Húc Cần, một cựu giáo viên ở Trường Trung học Số 1 huyện Huy, thành phố Lũng Nam, bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2017. Bà đã phải sống lang bạt ba năm trời để tránh bị bức hại.

Sáng ngày 16 tháng 1, chính quyền thành phố Lũng Nam đã quyết định bắt giam chồng bà Dương và anh rể bà, cũng như anh trai và chị gái của bà, nếu bà không xuất hiện. Do vậy, bà đã trở về Lũng Nam chiều hôm đó và bị bắt, đưa tới Trại tam giam huyện Thành.

Gia đình và họ hàng bị quấy nhiễu

Tháng 10 năm 2013, cảnh sát đã tới trường của bà Dương để tìm cách bắt giữ bà nhưng bà không ở trường. Bà phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Kể từ đó, cảnh sát liên tục quấy nhiễu gia đình bà để tìm nơi ở của bà. Họ còn quấy nhiễu cả họ hàng của bà ở các thành phố khác.

Họ tới trường học của con gái bà Dương và bắt giữ em giữa giờ kiểm tra. Họ chất vấn em mà không có sự hiện diện của cha mẹ, khiến em bị chấn thương tâm lý.

Bà Dương đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2016 vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, khiến bà và gia đình chịu nhiều đau khổ.

C:en}Under orders of the Gansu Province 610 Office, the Hui County No. 1 Middle School fired Ms. Yang in May 2016, claiming that she had made a false accusation.

Theo mệnh lệnh của Phòng 610 tỉnh Cam Túc, Trường Trung học Số 1 huyện Huy đã sa thải bà Dương vào tháng 5 năm 2016, với lý do là bà đã làm đơn tố cáo sai sự thật.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Cam Túc, Phòng 610, và Cục An ninh Công cộng mới đây đã ra lệnh cho chính quyền huyện Huy phải tìm ra bà Dương và đe dọa sẽ trừng phạt các cán bộ phụ trách vụ việc này. Mã Hương Hiền, phó thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cam Túc, đã ban hành lệnh bắt giữ chồng bà Dương nếu cảnh sát không tìm thấy bà.

Cảnh sát đã nhiều lần triệu hồi chồng bà Dương tới Phòng Cảnh sát huyện Huy để thẩm vấn. Họ cáo buộc ông che giấu vợ và dọa sẽ buộc tội ông ấy.

Cảnh sát còn quấy nhiễu chị gái bà Dương và anh rể bà ở thành phố Thiên Thuỷ.

Ba lần bị giam vào năm 2012 và 2013

Bà Dương, 46 tuổi, đã bị bắt tại trường của bà vào ngày 27 tháng 4 năm 2012. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, hai máy tính, và những vật dụng cá nhân khác. Bà được tại ngoại để điều trị y tế sau 23 ngày tạm giam.

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, bộ phân An ninh Nội địa huyện Huy lại bắt giữ bà Dương. Bà bị giam bốn tháng và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 22 tháng 5 năm 2013.

Đến tháng 8 năm 2013, bà bị đưa tới trung tâm tẩy não và bị giam thêm sáu ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/22/341189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/29/161840.html
Đăng ngày 7-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share