Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2016] Năm công dân Thất Đài Hà gần đây đã bị xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bốn phụ nữ và một người nam đã bị bắt giữ vào khoảng tháng 5 năm 2016. Bà Vu Quế Hoa và bà Đàm Phượng Vân đã cùng bị toà án quận Gia Tử Hà xét xử vào ngày 23 và ngày 24 tháng 11. Bà Trương Quế Vinh và bà Triệu Xuân Dương và ông Cao Vân Sơn đã bị Toà án quận Đào Sơn xét xử riêng trong khoảng thời gian ba ngày vào cuối tháng 11.

Cả năm học viên đều đưa ra lời biện hộ vô tội và luật sư đã biện hộ cho quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng của họ, vì không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công.

Hai học viên bị Toà án quận Thất Đài Hà xét xử

Bà Vu và bà Đàm đã bị tước quyền làm chứng của họ trong chính phiên toà của mình khi họ xuất hiện tại phiên toà. Các luật sư của họ cũng bị cấm trình bày lời biện hộ trong phiên xét xử.

Ba học viên bị Toà án quận Đào Sơn xét xử

Ngày 28 tháng 11, bà Triệu đã bị xét xử. Khi luật sư của bà, ông Văn, yêu cầu thẩm phán chỉ rõ bà đã vi phạm luật nào, thẩm phán đã không có câu trả lời.

Ngày 29 tháng 11, bà Trương bị xét xử. Luật sư của bà lập luận rằng cảnh sát đã sử dụng thủ đoạn thẩm vấn trong thời gian gian dài với sức ép lớn để buộc thân chủ của ông nhận tội. Bà Trương đã bị tra hỏi liên tục trong hơn 14 giờ đồng hồ.

Bốn cảnh sát lục soát nhà của bà Trương đã xuất hiện tại phiên toà để thẩm tra chéo. Gia đình bà Trương phát hiện rằng 12.000 nhân dân tệ tiền mặt, một đồng hồ, một vòng cổ bằng bạc và một cuốn sổ tiết kiệm đã bị mất tích sau khi cảnh sát lục soát nhà của họ. Tuy nhiên, bốn vật phẩm kia lại không được ghi nhận là các đồ vật bị tịch thu.

Cảnh sát từ chối trả lời các câu hỏi khi luật sư của bà Trương chất vấn họ về những đồ vật bị mất tích.

Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử khi bà Trương và luật sư của bà đã yêu cầu bãi miễn hai công tố viên đã từ chối giải quyết các khiếu nại của luật sư đối với hành vi vi phạm các thủ tục pháp lý của cảnh sát trong quá trình bắt giữ, thẩm vấn và lục soát nhà.

Con gái của bà Trương đã từ chối tuân theo khi thẩm phán yêu cầu cô thuyết phục mẹ mình hủy yêu cầu kháng nghị.

Ngày 30 tháng 11, ông Cao bị xét xử và luật sư cũng đã biện hộ ông vô tội.

Các báo cáo liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Bốn học viên Pháp Luân Công chuẩn bị bị xét xử

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: 10 học viên vẫn bị giam giữ vì đức tin của mình, sắp đối mặt trước một trận chiến cam go


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/22/339231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/23/160438.html

Đăng ngày 24-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share