Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2016] Một cư dân thành phố Đại Liên bị bắt giữ lần thứ bảy vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Vương Vệ Chân, 68 tuổi là một bác sỹ quân y đã nghỉ hưu và là một giảng viên Trường Y khoa Quân sự Đại Liên ở quân khu Thẩm Dương. Bà Vương tin vào Pháp Luân Công vì tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà hồi phục sức khỏe và bà không bao giờ né tránh việc nói với mọi người rằng cuộc bức hại là sai.

Việc làm đơn giản đó lại khiến bà bị cảnh sát bắt giam rất nhiều lần. Lần bị bắt giữ gần đây nhất của bà vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, bà đã bị bắt sáu lần trong khoảng từ năm 2001 đến 2014. Sau sáu tháng bị bắt, bà bị kết án tám năm tù giam. Chính quyền đã phải thả bà ra để chữa bệnh vì bà không đủ điều kiện sức khỏe qua kỳ kiểm tra y tế.

Điều đó chỉ ra rằng Sở Cảnh sát Đào Nguyên Nhai chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ lần thứ bảy của bà Vương, nhưng chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/339350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/27/160475.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share