Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-12-2016] Một phụ nữ sống ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa ra xét xử khi bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Thêm nữa, toà án cũng không thông báo cho gia đình bà, và thực tế là còn bỏ qua việc công an vi phạm thủ tục luật pháp trong lúc bắt giữ và thẩm vấn bà.

Khi bà Thôi Phượng Lan nộp đơn yêu cầu một phiên xử mới, toà án đã bác yêu cầu của bà, và công an còn đe doạ gia đình bà nhiều ngày sau đó.

Tịch thu một lượng lớn tiền mặt

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, trong lúc đang thu dọn đồ trang trí mà bà Thôi vừa mua, công an đã đến bắt giữ bà. Họ đã giam bà 13 ngày trước khi chuyển bà đến khu tạm giam tội phạm.

Ngay sau đó, công an đã đến lục soát nhà bà. Họ đã lấy đi một lượng tiền mặt lớn và một lượng tiền quy đổi, gồm có 67.000 tệ, 2.300 đô la mỹ, và một thẻ ghi nợ với số tiền 9.000 đô la mỹ. Ngoài ra còn có một lượng lớn tài sản cũng bị tịch thu.

Công an đã không cung cấp danh sách đồ bị tịch thu theo luật pháp.

Thẩm vấn gấp rút

Một nhóm công an đã thay phiên nhau thẩm vấn bà Thôi suốt bảy tiếng liên tục. Họ còn dùng nhiều cách thức khác nhau để làm nhụt đi ý chí của bà. Thêm vào đó, họ còn lừa bà ký tên để họ kẹp vào biên bản thẩm vấn.

Cả công an và thẩm phán đều vi phạm trình tự tố tụng

Họ đưa bà Thôi ra xét xử vào ngày 18 tháng 11. Khi bà chất vấn tại sao họ không thông báo cho gia đình bà, thẩm phán Mã đã lấy lý do cấp trên không cho toà án thông báo cho gia đình học viên Pháp Luân Công về phiên xử.

Họ cũng không cho bà Thôi có thời gian để tìm luật sư thụ lý hồ sơ cho bà, cũng như người mà gia đình bà thuê để biện hộ vô tội cho bà Thôi. Chính vì thế, bà đã quyết định tự biện hộ cho mình. Bà Thôi nhấn mạnh việc không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và bà sẽ không bị kết án chỉ bởi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Thẩm phán Mã đã từ chối yêu cầu của bà Thôi khi bà yêu cầu chiếu video thẩm vấn ở toà, cũng như yêu cầu điều tra việc công an đã dùng nhiều cách thức để thẩm vấn và lục soát nhà bà bất hợp pháp.

Bác bỏ yêu cầu xét xử lại

Thẩm phán Mã đã thuyết phục được bà Thôi nhưng lại không đưa ra bản án cho bà. Chính vì thế, bà đã thuê một luật sư để giúp bà mở phiên xử mới.

Vị luật sư đã nộp đơn yêu cầu xét xử lại tới thẩm phán Mã và công tố viên Cốc Lệ Tân vào ngày 6 tháng 12. Sau đó luật sư có đến gặp ông Mã vào ngày 14 tháng 12 và được thông báo tới gặp người ở Viện kiểm sát bởi hồ sơ của bà Thôi đã đóng lại.

Công tố viên Cốc nói bà ta không phản đối mở phiên xử mới, nhưng cần xin ý kiến cấp trên.

Luật sư đã đến gặp với thẩm phán Mã và công tố viên Cốc ngày 15 tháng 12 và họ nói với ông phiên xử mới không được thông qua. Dù ông đã nộp đơn xin xét lại tới thẩm phán và công tố viên vào ngày 18 tháng 12, nhưng đã có thông báo chính thức bác đơn của luật sư.

Sau đó công an đã đến gặp con gái bà Thôi và chồng cũ của bà vào ngày 20 tháng 12 để gây áp lực nhằm thuyết phục bà Thôi chấm dứt việc yêu cầu mở phiên xử mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/23/339269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/27/160474.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share