[Minh Huệ] Đài tiếng nói Hoa kỳ (VOA) báo cáo vào ngày 14 tháng 5 rằng: rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công sẽ đến Chicago, đi từ vùng Tây Hoa kỳ đến Đông Hoa kỳ trong một chuyến đi bằng xe hơi để chia sẻ và ủng hộ cho vụ kiện cựu chủ tịch Trung quốc Giang Trạch Dân tại Chicago.

Nhận được nhiều sự ủng hộ trong cuộc hành trình bằng xe hơi

Hàng chục đệ tử Pháp Luân Công tham dự vào đoàn xe từ Los Angeles và San Diego tại Nam Cali. Họ tổ chức những cuộc diễn hành trong 2 thành phố đó, với sự trưng bày hình ảnh tra tấn, khủng bố tại Trung quốc dưới chế độ Giang, và những hoạt cảnh về những phương pháp tra tấn, giam cầm mà các đệ tử Pháp Luân Công phải gánh chịu tại Trung quốc. Những hoạt động này đã gây ra nhiều sự chú ý trong dân chúng tại Hoa kỳ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công vẫn tiếp tục xảy ra tại Trung quốc. Những người tổ chức hoạt động này nói rằng không những The World Journal, China Press và Truyền hình Tân Đường Nhân đều tham gia, thâu hình, báo cáo những buổi diễn hành này, mà còn có các đài truyền thanh, truyền hình địa phương như Los Angeles Times, FOX Television Network và các đài phát thanh cũng tham gia phỏng vấn các đệ tử nhân cơ hội này.

Trong suốt cuộc thỉnh nguyện bên ngoài Toà thị chính Los Angeles, một người trong đoàn xe, Huang Yiyan, nói về mục đích của đoàn, và lịch trình cũng như lộ trình mà đoàn xe sẽ đi qua.

Huang Yiyan nói “Giang Trạch Dân đã bị kiện ra toà trên 15 quốc gia trên thế giới vì hành động của y, và toà án vòng toà thứ 7 tại Chicago đang bước vào giai đoạn cuối cùng của phiên toà tại đây. Đoàn xe này nhằm mục đích là để chia sẻ và ủng hộ phiên toà này. Lý do chánh đáng nhất mà chúng tôi kiện Giang là vì chính sách khủng bố, bức hại Pháp Luân Công của y tại Trung quốc. Y đã vi phạm tội trạng rất nặng đối với nhân loại hôm nay. Chúng tôi sẽ đến San Francisco và tiếp tục đến các vùng Nam Cali, Arizona, New Mexico, và lên Colorado, và tiếp tục cuộc hành trình về địa điểm cuối cùng là Chicago. Chúng tôi có thể mất 11 đến 12 ngày.”

Cũng theo nhóm này, còn có một nhóm đệ tử Pháp Luân Công khác xuất phát từ Nữu Ước cũng đi về Chicago. Ngoài ra, có một nhóm trẻ, thiếu niên khác nhóm “Đạp Xe cho Hoà bình” cũng đã xuất phát từ Hoa thịnh đốn để đi Chicago.

Fu Yeong-ching, “Việc này không phải chỉ để giải cứu chồng tôi”

Vợ sắp cưới của công dân Hoa kỳ Charles Lee, hiện bị giam giữ tại Trung quốc, cũng là một thành viên trong đoàn xe này. Các phóng viên chú ý đến mảnh vải trắng dài mà cô ta buộc cô ta vào một cái ghế dài, biểu hiện cho đòn tra tấn “Ghế Cọp” rất thịnh hành để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc, trong khi đó có một thanh niên trong đồng phục công an Trung quốc đang biểu diện đòn “cưỡng bức ăn uống”. Fu Yeong-ching, từ Malaysia, nói rằng vì Charles Lee không chịu ly khai với Pháp Luân Công, anh ta bị cầm tù 3 năm tại Trung quốc. Mặc dầu anh ta đã bị giam hơn 1 năm, cô ta không bao giờ chấm dứt việc kêu gọi trả tự do cho Charles và các đệ tử Pháp Luân Công khác hiện đang bị cầm tù.

Cô Fu Yeong-ching tiếp tục “Tiếp tục vận động để giải cứu họ ra khỏi nhà tù Trung quốc; việc làm này là nhắm vào mục đích đó. Đây không phải chỉ cho Charles Lee. Nếu kết quả của phiên toà vào ngày 27 tháng 5 năm này thành công, nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những người đang bị cầm tù một cách hết sức bất công đó”.

Bian Xuzhuang cuối cùng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng

Đệ tử Pháp Luân Công Bian Xuzhuang diễn lại những gì ông ta đã hứng chịu trong nhà tù Trung quốc trước toà thị sảnh Los Angeles, đã thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng. Ông già hơn 60 tuổi này là cựu nhân viên của chính phủ nói rằng cả hai vợ chồng đều tu luyện Pháp Luân Công và đều bị khủng bố bởi công an Trung quốc. Ông ta nhấn mạnh rằng lẽ ra mọi người đều được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.

Ông Bian Xuzhuang nói rằng “Giống như tôi, mọi đệ tử Pháp Luân Công đều là người có học vấn, và làm việc cho chính phủ trung ương. Tôi đáng lẽ cũng có quyền tự do tín ngưỡng. Vì thế, tôi muốn mọi người biết rõ sự thật, để họ không bị lừa dối bởi bộ máy tuyên truyền của chính quyền Giang Trạch Dân, và giúp chúng tôi đưa Giang ra trước công lý vì hành động điên rồ của y.

Ông Bian Xuzhuang cũng nói với các phóng viên rằng vợ chồng ông ta phải bỏ Trung quốc, chạy đi Thái Lan và đã đến Hoa kỳ nhờ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc. Sau khi đến Hoa kỳ, cả hai vợ chồng đều được tự do tu luyện. Ông ta ước mơ rằng tất cả mọi người tại Trung quốc đều có quyền tự do tu luyện như ở Hoa kỳ, và ông ta sẽ trở lại đó để tu luyện.

Ông Bian Xuzhuang tiếp tục “Tôi muốn trở lại Trung quốc vì tôi yêu Trung quốc lắm. Tôi không chống chính phủ. Thật ra, Pháp Luân Công không tham gia chính trị hay chống đối chính phủ. Pháp Luân Công chỉ là lòng tin, và mọi người cần được tự do tập luyện. Đây là quyền căn bản của con người. Tôi hy vọng rằng Trung quốc sẽ phát triển hơn về kinh tế, và chính quyền cần chấm dứt chính sách khủng bố tàn bạo này”

Toà án Liên bang Hoa kỳ và Northern District of Illinois từ chối vụ kiện Giang Trạch Dân vào tháng Chín năm ngoái vì chính sách ngoại giao bảo vệ Lãnh đạo quốc gia. Nhưng những người kiện mới đây đã nộp hồ sơ kháng cáo đến Appeals Court in Chicago.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/15/74728.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/21/48386.html.

Dịch và đăng ngày 22-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share