[Minh Huệ] Vào ngày thứ 2 trong chuyến viếng thăm Đức quốc của Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo), các đệ tử Pháp Luân Công tiếp tục thỉnh nguyện bên ngoài khách sạn Adlon, nơi Wen Jiabao đang ở, đề nghị đưa Giang ra công lý.

Giang từng ở tại khách sạn này trong thời gian y viếng thăm Đức cách đây 2 năm. Trong lúc đó, các đệ tử Pháp Luân Công cũng tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Berlin, cũng giăng những biểu ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chân Thiện Nhẫn” và “Chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công”, và tất cả các biểu ngữ đó được Giang và phái đoàn xem là để tấn công họ và họ đã lừa cảnh sát như vậy, vì cảnh sát Đức không hiểu Hoa ngữ. Theo một nhân viên cao cấp của cảnh sát Liên Bang Đức, Giang Trạch Dân tuyên bố rằng y bị sỉ nhục và đe doạ sẽ bải bỏ chuyến viếng thăm với ý đồ là áp lực cảnh sát Đức phải dồn các đệ tử Pháp Luân Công ra khỏi phạm vi của khách sạn Adlon. Vì lý do đó, Hội Pháp Luân Công Đức quốc và các đệ tử Pháp Luân Công đã đưa chính phủ Đức ra toà vì cảnh sát Đức đã vi phạm đến các quyền tự do căn bản của các đệ tử Pháp Luân Công.

Vụ án này đã giải quyết thoả đáng vào ngày 26 tháng Tư. Cơ quan An ninh Quốc gia Đức, chịu trách nhiệm về an ninh trong thời gian các lãnh tụ thăm viếng, công nhận rằng họ đã đối xử các đệ tử Pháp Luân Công bên ngoài khách sạn Adlon là trái phép. Hội Pháp Luân Công Đức quốc hoan nghênh lời xác nhận này. Cả hai bên cuối cùng đã đạt đến thoả hiệp được đưa ra bởi Toà án Berlin.

Các đệ tử Pháp Luân Công học được rằng để tránh bị lừa bởi phái đoàn Trung quốc, cảnh sát Đức nên có thông dịch viên riêng của họ trong chuyến viếng thăm của Wen Jiabao lần này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/6/73991.html, https://www.yuanming.net/articles/200405/31100.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/7/47809.html, https://clearharmony.net/articles/200405/19447.html.

Dịch ngày 8-5-2004, đăng ngày 9-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share