Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2016] Chủ tọa phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công đã cố gắng thương lượng với luật sư bào chữa về lời biện hộ, nhưng sau đó đã bị từ chối vì ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Ngày 7 tháng 12 năm 2015, bà Vương Xương Tiến – một cư dân ở thành phố Trường Sa đã bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của bà Vương, ông Quách Hải Dược bảo vệ quyền theo hiến định về tự do tín ngưỡng của bà Vương trong suốt phiên xét xử vào ngày 9 tháng 8 năm 2016. Ông Quách nhấn mạnh rằng ngay từ ban đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công đã thiếu cơ sở pháp lý và thân chủ của ông không thể bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Quách cũng lập luận rằng những bằng chứng sử dụng cho việc truy tố bao gồm những vật phẩm tịch thu từ nhà bà Vương không thể sử dụng để truy tố bà Vương vì đó là tài sản hợp pháp của bà, không gây hại cho bất kỳ cá nhân nào và không gây hại cho xã hội.

Sau khi bà Vương bị bắt, vì huyết áp của bà rất cao nên bà được tại ngoại trong những tuần bảo lãnh. Bà đã nhận được thông báo của tòa án vào ngày 9 tháng 10 năm 2016 cho biết phiên tòa phúc thẩm của bà sẽ được hoãn lại vì Viện kiểm sát cần thêm thời gian để điều tra vụ việc của bà.

Ông Quách nghi ngờ rằng sự trì hoãn này là một phần kế hoạch của tòa án. Trước đây, ông Quách cũng đại diện cho những học viên Pháp Luân Công khác, ông biết rằng thỉnh thoảng những tòa án của Trung Quốc vẫn đưa ra phán quyết học viên có tội trong khi vụ việc của họ dường như không được thi hành.

Ngày 4 tháng 11, thẩm phán Phan Hạo gọi điện cho ông Quách để bảo ông chuyển một thông điệp tới bà Vương. Thẩm phán Phan nói rằng bà Vương phải nhận tội nếu không bà Vương sẽ bị đưa trở lại nhà tù và đối mặt với án tù. Thẩm phán Phan hứa nếu bà Vương thừa nhận mình có tội vì tu luyện Pháp Luân Công thì bà Vương sẽ được hưởng án treo.

Ông Quách kiên quyết từ chối thỏa thuận của thẩm phán Phan vì ông được thuê là để bào chữa cho sự vô tội của bà Vương.

Từ khi đó ông Quách không được biết thông tin gì từ tòa án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/2/338412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/6/160237.html

Đăng ngày 1-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share