[MINH HUỆ 02-07-2009] Ngày 28 tháng 6 năm 2009, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 8 được tổ chức thành công tại Linz, một thành phố ở trung tâm nước Áo. Qua Pháp hội, nhiều học viên đã nhận ra những chấp trước cũng như những thiếu sót trong tu luyện cá nhân và có động lực để siêng năng hơn, theo kịp tiến trình Chính pháp.

2009-7-1-austriafahui-01--ss.jpg

2009-7-1-austriafahui-02--ss.jpg
Học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong Pháp hội lần thứ 8 tại Áo

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình trong thời gian biểu diễn Nghệ thuật Thần vận. Với tư cách là người điều phối viên, ông đã nhìn vào bên trong những mâu thuẫn, thấy được quan niệm người thường của mình và chỉnh sửa nó. Khi làm công tác điều phối viên, ông nhận thức được tầm quan trọng của việc phối hợp với nhau như một chỉnh thể.

Một học viên khác cho biết chị của anh ta đã đến với con đường tu luyện như thế nào. Trước khi là một người tu luyện, cô ấy biết trong năm nay sẽ có một buổi biểu diễn Thần vận nhưng lúc đó không thực sự muốn tới xem. Hai tuần sau, cô ấy đi du lịch Trung Quốc. Khi đang dạo trong Chùa Thiếu Lâm, đột nhiên một thầy tu nhìn thấy cô và đã khuyên nên đến xem biểu diễn Thần vận. Một tháng sau khi xem buổi biểu diễn, cô ấy đắc Pháp và trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên chia sẻ, trong thời gian chuẩn bị cho buổi biểu diễn Thần vận, ông ấy bị những can nhiễu nghiêm trọng do nghiệp bệnh nhưng vẫn quyết tâm học Pháp và nhìn vào bên trong. Nhờ đó đã thấy rất nhiều chấp chước của bản thân và nỗ lực để loại trừ nó. Hơn nữa, ông ấy luôn giữ vững ý chí đẩy lùi nỗi sợ hãi bệnh tật và sự đau khổ, tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp! Sư Phụ đã giúp ông ta tiêu trừ nghiệp bệnh. Ông ấy đã kiên định, bảo trì chính niệm vượt qua khảo nghiệm này và gia đình của ông một lần nữa được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Một học viên là chuyên gia âm nhạc nhưng vì gia đình, anh ta không thể tham gia biểu diễn Thần vận. Sau khi thấy một đồng tu khác loại bỏ những được mất của người thường và tham gia dàn nhạc Thần vận, anh ta cảm thấy rất hối tiếc. Nhưng sau đó, một cơ hội khác lại đến và anh ta đã nắm bắt để cứu độ con người thế gian. Đó là công việc sáng tác nhạc nền cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Đại Pháp đã giúp anh ta mở rộng trí huệ và cảm hứng sáng tạo, chỉ vài ngày đã có thể sáng tác 10 bản nhạc. Bình thường sẽ phải mất hơn một tháng hoặc lâu hơn nữa,

Một vài học viên mới cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Pháp hội. Những người tham dự bày tỏ, thông qua Pháp hội họ đã nhận ra nhiều thiếu sót cũng như chấp trước trong tu luyện cá nhân và từ giờ họ sẽ kiên định, chuyên cần tu luyện hơn nữa.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/2/203821.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/9/109033.html
Đăng ngày: 10-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share