Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2016] Ông Lưu Đạo Quyền – một cư dân ở Trùng Khánh bị cầm tù vi tu luyện Pháp Luân Công vẫn đang trong tình trạng nguy kịch kể từ tháng 5 năm 2016, nhưng sau khi được cấp quyền chữa bệnh hai tuần thì nhà tù địa phương lại đưa ông Lưu trở lại nhà tù.

Gia đình ông Lưu Đạo Quyền đã đệ đơn kiện cục quản lý nhà tù, nhưng những tòa án địa phương đã từ chối mở phiên tòa xét xử vụ việc.

Ngày 9 tháng 4 năm 2013, ông Lưu bị bắt và ngày 16 tháng 10 năm 2014 ông bị kết án tám năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Khi bị giam tại Nhà tù Trọng Khánh, ông Lưu, 45 tuổi thường xuyên bị đánh và ông đã bị thương rất nặng. Lính canh không cho gia đình thăm ông vì họ không muốn gia đình ông Lưu nhìn thấy những vết thương của ông. Ông Lưu đã tuyệt thực để phản đối, nhưng mỗi lần ông Lưu tuyệt thực thì cảnh sát lại bức thực ông.

Bị đánh và bị bức thực liên tục khiến sức khỏe của ông Lưu tổn hại nhanh chóng. Khoảng tháng 5 năm 2016, ông rơi vào tình trạng nguy kịch và ông rất nhiều lần bị chuyển qua lại giữa các bệnh viện và nhà tù.

Khi gia đình ông Lưu nhiều lần yêu cầu, nhà tù đã cho ông Lưu được chữa bệnh vào ngày 24 tháng 6 năm 2016, nhưng trước khi ông có cơ hội phục hồi thì họ lại đưa ông trở lại nhà tù vào ngày 9 tháng 7. Sau đó nhiều ngày, gia đình ông Lưu được thông báo rằng tình trạng của ông rất nguy kịch và đã được đưa tới bệnh viện. Gia đình ông lại tiếp tục yêu cầu chữa bệnh cho ông nhưng bị từ chối.

Luật sư của ông Lưu đệ đơn kiện Cục quản lý nhà tù tới Tòa án Trọng Khánh và Tòa án huyện Du Bắc.

Ngày 14 tháng 10, những viên chức tòa án Trọng Khánh tiến hành cuộc họp với luật sư. Giám đốc tòa án Hàn Kinh Diệu và thẩm phán Lỗ Dũng nhiều lần yêu cầu luật sư rút đơn khiếu nại nhưng luật sư đã từ chối. Sau đó, giám đốc Hàn từ chối tiếp nhận vụ việc bằng lời nói và từ chối đưa ra thông báo bằng văn bản khi luật sư yêu cầu.

Vài tuần sau đó, Tòa án huyện Du Bắc đã gọi cho luật sư nói rằng họ cũng không tiếp nhận vụ việc. Yêu cầu có văn bản thông báo của luật sư cũng bị từ chối.

Khi ông Lưu ở trong tù, gia đình ông bị ép buộc chi trả chi phí chữa bệnh của ông, khoản chi trả đó hơn 20.0000 nhân dân tệ.

Bài viết liên quan:

Luật sư của một học viên ốm thập tử nhất sinh khởi kiện nhà tù

Ông Lưu Đạo Quyền bị chuyển từ Bệnh viện tới Nhà tù Trọng Khánh

Người chủ doanh nghiệp suýt chết trong tù, người bố bị từ chối không được viếng thăm

Một người đàn ông ở Trùng Khánh tuyệt thực để phản đối bản án của nhà tù

Chủ doanh nghiệp bị kết án 8 năm tù trong phiên xét xử thứ ba


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/338213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160134.html

Đăng ngày 24-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share