Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-12-2016] Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán tạng phi pháp ở Trung Quốc, một bộ phim tài liệu về tội ác thu hoạch tạng xảy ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã được công chiếu ở Đại học Quốc gia Trung Chính hôm 8 tháng 12. Hơn 100 sinh viên và giảng viên đến tham dự buổi công chiếu bộ phim và buổi tọa đàm.

2016-12-14-taiwan-documentary-show_01--ss.jpg

Buổi công chiếu bộ phim Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán tạng phi pháp ở Trung Quốc công chiếu tại Thư viện Đại học Quốc gia Trung Chính hôm 8 tháng 12 năm 2016

Ông Cổ Kim Nam, thẩm phán chủ tọa của Tòa án Tối cao Đài Chung, cảm ơn ban tổ chức vì đã nâng cao nhận thức [cho người dân] về sự việc quan trọng này. “Nhiều cư dân Đài Loan đã du lịch đến Trung Quốc Đại lục để cấy ghép tạng, nhưng họ không biết được thực tế khắc nghiệt đằng sau – ở một mức độ nào đó, một ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc được thực hiện có thể tương đương với việc một ai đó bị sát hại.”

Kể từ khi vấn nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống lần đầu tiên được Thời báo Đại Kỷ Nguyên phơi bày năm 2006, tội ác này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Dựa trên lời kể của nhân chứng và các cuộc điều tra độc lập của ông David Kilgour và David Matas, bộ phim tài liệu này đã làm sáng tỏ bi kịch này và đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Peabody năm 2015.

Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa: Sự thật khủng khiếp bị che đậy

Ông Ngải Xương Thụy, phó giáo sư của Đại học Quốc gia Trung Chính, chủ trì sự kiện nhận xét rằng bộ phim đã đưa ra nhiều bằng chứng đanh thép minh chứng rằng việc các học viên Pháp Luân Công đang bị giết hại để lấy tạng thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc. Bộ phim đã đưa ra lời chứng của ba bệnh nhân người Đài Loan đã từng đến Trung Quốc cấy ghép tạng, cũng như điều tra của các luật sư nhân quyền, bác sỹ và nhà báo.

2016-12-14-taiwan-documentary-show_02--ss.jpg

Ông Ngải Xương Thụy, chủ trì buổi công chiếu bộ phim

Ông Hà Tử Phàm, Ủy viên Hội đồng huyện Gia Nghĩa, người ủng hộ một nghị quyết được thông qua hồi tháng Ba lên án tội ác này, cũng tham dự buổi công chiếu bộ phim. Ông nói: “Cưỡng bức mổ cướp tạng là việc mà không thể dung thứ. Đáng buồn thay, phần lớn thông tin về nó đã bị chính quyền Trung Quốc phong bế, nên rất ít người biết đến nó.”

Khán giả: “Tôi sẽ nói lại điều này với tất cả bạn bè của tôi”

Bà Liệu Huệ Mân, phó giáo sư của trường cũng tham dự buổi công chiếu bộ phim, nhận xét rằng mổ cướp tạng sống là điều ngoài sức tưởng tượng. “Nó khiến tôi nhớ tới tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã. Có thể không phải chỉ trong một sớm một chiều, nhưng cuối cùng công lý sẽ chiến thắng,” bà nói.

2016-12-14-taiwan-documentary-show_04--ss.jpg

Phó giáo sư Liệu Huệ Mẫn (cầm micro) nói rằng tội ác này của Trung Quốc khiến bà nhớ tại nạn diệt chủng của Đức Quốc xã

“Tất cả chúng ta đều biết rằng gần như không có nhân quyền ở Trung Quốc Đại lục,” ông Ngô Tuấn Nghi, cựu sinh viên của Đại học Trung Chính nêu ra trong buổi hội thảo. “Nhưng thường thì chúng ta không nhìn ra được việc đó có can hệ gì tới chúng ta.” Ông khuyên những ai có ý định đến Trung Quốc Đại lục cấy ghép tạng hãy suy xét lại.

Cô Lý, sinh viên của trường, nói rằng bộ phim giúp cô mở rộng tầm mắt. “Tôi cảm thấy rất đau lòng khi có quá nhiều người vô tội đến vậy bị ngược đãi thậm chí còn bị giết hại chỉ vì họ có đức tin. Ai ai cũng cần phải biết đến điều này. Tôi sẽ nói lại điều này với tất cả bạn bè của tôi.”

Bác sỹ Trịnh Nguyên Du nói trong buổi hội thảo rằng những sự kiện tương tự như thế này sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết đến và giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Thị trưởng Gia Nghĩa: Mổ cướp tạng là ‘một tội ác phản nhân loại’

Ngày 3 tháng 12, một buổi công chiếu khác đã được tổ chức ở Trung tâm Giải trí Lao động Gia Nghĩa. Gần 200 cư dân và quan chức địa phương đã tới tham dự.

Sau khi xem xong bộ phim, Thị trưởng Gia Nghĩa Đồ Tỉnh Triết đã kêu gọi cần có nhiều hành động hơn nữa để chấm dứt tội ác tàn bạo này. “Cưỡng bức thu hoạch tạng là tội ác phản nhân loại, và chúng ta không thể để cho nó tiệp tục hoành hành được nữa,” ông nói.

2016-12-14-taiwan-documentary-show_06--ss.jpg

Ông Đồ Tỉnh Triết, Thị trưởng Gia Nghĩa kêu gọi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Ông Tằng Cẩm Nguyên, trưởng văn phòng luật tư nhân ở Gia Nghĩa, nói rằng ông đã rất sốc khi xem bộ phim. “Thật khó mà hình dung được rằng những việc như vậy lại đang xảy ra trong thế kỷ 21 này. Chúng ta phải đối mặt với nó và bước ra nói ‘không.’”

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan ông Lý Tuấn Nghĩa cho biết năm ngoái, Đài Loan đã thông qua một điều luật nghiêm cấm việc du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng trừ phi tạng đó có nguồn gốc rõ ràng.

2016-12-14-taiwan-documentary-show_08--ss.jpg

Ông Lý Tuấn Nghĩa, ủy viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan, nói rằng Đài Loan đã thông qua một điều luật nghiêm cấm du lịch đến Trung Quốc ghép tạng

“Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các quan chức ở Trung Quốc Đại lục về phương diện này để chính sách này có thể được thực thi và chúng tôi có thể giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/15/338962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/20/160396.html

Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share