Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-11-2016] Hội chợ triển lãm “Ngày Y tế” (Lægedage) thường niên đã được tổ chức tại Trung tâm Bella Copenhagen từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11. Hội chợ do các tổ chức y tế và bác sỹ đa khoa thuộc Đại học Danish tài trợ, năm nay ước tính có khoảng 5.000 người tham dự. Các nhân viên y tế, công ty thiết bị y tế, tổ chức chính phủ và công ty tài chính đã tham gia vào sự kiện này.

Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng (DAFOH) dựng một quầy thông tin tại sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về nạn mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, được nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người tham dự đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

2016-11-21-minghui-organharvesting-denmark-01--ss.jpg

Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng (DAFOH) dựng một quầy thông tin trong Ngày Y tế năm 2016 ở Đan Mạch.

2016-11-21-minghui-organharvesting-denmark-02--ss.jpg

Người tham dự ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ

Tội ác phản nhân loại thật không tưởng

Nhiều bác sỹ dừng lại để tìm hiểu thêm tại quầy thông tin DAFOH. Nhiều người nói thật khó tin khi một tội ác như vậy lại diễn ra trong thời đại ngày nay.

Cô Line Kolin làm việc tại phòng thí nghiệm và mẹ cô là một bác sỹ. Họ đều ký tên thỉnh nguyện DAFOH tại hội chợ.

2016-11-21-minghui-organharvesting-denmark-05--ss.jpg

Nhân viên y tế Lis Hansen và Jørgensen ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp tạng sống tại Trung Quốc.

Nhiều người tới gian thông tin DAFOH trong ngày thứ ba và thứ tư của hội chợ, họ biết được thông tin này qua các đồng nghiệp. Một bác sỹ gây mê kinh hoàng khi biết rằng thuốc mê không được sử dụng trong nhiều ca mổ cướp tạng sống. Bà mong muốn được giúp đỡ chấm dứt sự tàn bạo này và hỏi bà có thể làm những gì. Một tình nguyện viên nói với bà hãy ký tên thỉnh nguyện và hãy nói cho bạn bè và người thân [về nạn mổ cướp tạng].

2016-11-21-minghui-organharvesting-denmark-06--ss.jpg

Một bác sỹ đến từ Faroe Islands ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp tạng sống.

Bác sỹ người Trung Quốc: “Tôi không biết rằng cuộc bức hại lại nghiêm trọng như vậy”

2016-11-21-minghui-organharvesting-denmark-07--ss.jpg

Một thành viên thuộc đơn vị tổ chức hội chợ (ở giữa) ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp tạng sống.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một bác sỹ nói ông đã theo dõi vấn đề này trong một thời gian, lần đầu tiên ông biết đến nó là tại Ngày Y tế năm 2013. Sau đó ông tham dự một sự kiện tương tự được tổ chức tại Đan Mạch bởi ông David Matas, tác giả của báo cáo điều tra về nạn mổ cướp tạng, và đã liên tục được cập nhật thông tin về chủ đề này.

Trong số những người tham gia có một bác sỹ Trung Quốc làm việc tại Đan Mạch. Bà nói bà biết sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nhưng không nhận thức được nó lại nghiêm trọng như vậy. Bà nói: “Các bạn đang làm một việc rất quan trọng cho người dân Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/22/338021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/24/160073.html

Đăng ngày 29-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share