Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-11-2016] Thu hoạch Nhân thể, một bộ phim tài liệu nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn, được trình chiếu ở Tân Đài Bắc tại Hội đồng Thành phố hôm 11 tháng 11 năm 2016.

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Hội đồng đã nhất trí thông qua một đề án nhân quyền “ủng hộ làn sóng kiện Giang Trạch Dân và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Bộ phim tài liệu này tiếp tục phơi bày tội ác bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc

f9c0b1e8a2e8e2ee9c0d7801072f3216.jpg

Hội đàm sau khi công chiếu bộ phim Thu hoạch Nhân thể. Các ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Đài Bắc Chung Hoành Nhân, Trịnh Kim Long và Vương Thục Huệ (từ trái sang phải) tham gia thảo luận tại hội đàm.

Bộ phim tài liệu trình bày cuộc điều tra độc lập của hai ứng viên Giải Nobel là ông David Kilgour và David Matas về tội ác giết hại tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Những lời chứng và băng ghi hình và đoạn ghi âm mà bộ phim đưa ra, khán giả vô cùng chấn động và lên án tội ác này.

923dee43f733036e9f0762b601da30c4.jpg

Ông Hứa Khải Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Tân Tam Tài chủ trì buổi hội đàm

Ông Hứa Khải Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Tân Tam Tài và là người chủ trì cuộc hội đàm, nói rằng để chấm dứt hành vi tà ác này thì điều đầu tiên công chúng có thể làm là phơi bày hành vi tà ác, và ông cũng nói thêm rằng sự khoan dung đối với những thủ phạm sẽ khiến họ phạm tội nhiều hơn. Ông ngưỡng mộ ủy viên Trịnh Kim Long đã đề xuất các giải pháp bằng cách gửi thông điệp mạnh mẽ về việc ủng hộ nhân quyền.

278e9f6e85d33ea480468b9b30c464bb.jpg

Ủy viên Hội đồng Trịnh Kim Long

Ông Trịnh nói rằng nhân loại không thể nào dung thứ cho hành vi tà ác này và ông đại biểu cho ý kiến của gần bốn triệu người dân thành phố Tân Đài Bắc: “Chúng tôi tôn trọng nhân quyền và tôn trọng mỗi từng sinh mệnh!” ông nói.

48b5addf54c86d3b9b838159f981d033.jpg

Ủy viên Hội đồng Chung Hoành Nhân

Ủy viên hội đồng Chung Hoành Nhân nói: “Tôi tin rằng càng nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, thì sức mạnh thực thi công lý sẽ càng cường thịnh hơn.” Ông nói rằng hành vi mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn này còn tồi tệ hơn cả tội ác diệt chủng của Đức quốc xã.

Ủy viên hội đồng Vương Thục Huệ nói: “Cưỡng bức mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ là một hành vi tàn ác bị cả thế giới lên án.” Bà kêu gọi nhiều người hơn nữa lên tiếng và rằng cần phải đưa ra nhiều điều luật về việc ra nước ngoài cấy ghép tạng.

d85680c754c45baf66f57fa3bc0d0eb2.jpg

Bà Hoàng Huệ Quân, Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép tạng Quốc tế

Bà Hoàng Huệ Quân kêu gọi người dân Đài Loan, đặc biệt là các bác sỹ, hãy hành động để chấm dứt tội ác mổ cướp tạng này. Bà hy vọng bộ phim tài liệu sẽ được công chiếu rộng rãi và cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Nhiều khán giả lên án tội ác mổ cướp tạng này. Ông Thịnh bày tỏ: “Tôi vô cùng khâm phục những người dám đứng lên vì công lý. Tôi thực sự đau xót và khiếp sợ sau khi xem bộ phim này. Bộ phim và cuộc hội đàm đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục về thu hoạch nội tạng sống và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Chúng ta cần phải để toàn thế giới biết đến cuộc bức hại và cùng nhau chấm dứt tội ác này. Những người đấu tranh cho lẽ phải sẽ không bao giờ cô độc.”

Bà Kha nói rằng bà khâm phục hai vị luật sư nhân quyền này bởi họ đã bền bỉ điều tra về tội ác mổ cướp tạng trong suốt 10 năm qua và họ là những người đang dũng cảm bảo vệ nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/18/159985.html

Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share