[MINH HUỆ 6-12-2016] Bộ phim đạt giải thưởng Thu hoạch Nhân thể được công chiếu tại Đại học Columbia ở New York hôm 1 tháng 12 năm 2016. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của trường đã chủ trì sự kiện này. Khoảng 50 người đã đến xem bộ phim. Nhiều sinh viên đến muộn đã không còn ghế trống.

Bộ phim kể về nạn thu hoạch nội tạng sống ghê rợn do chính quyền Trung Quốc bảo hộ mà nguồn tạng chính là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù còn sống. Khán giả vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt khi bộ phim kết thúc. Một số khán giả đã nán lại và chia sẻ suy nghĩ của họ về việc nâng cao nhận thức và chấm dứt tội ác này.

2016-12-5-columbia-univ_01--ss.jpg

Tại buổi công chiếu, một học viên đã giải thích câu chuyện phía sau bộ phim

2016-12-5-columbia-univ_02--ss.jpg

Phỏng vấn khán giả sau buổi công chiếu

Bác sỹ chuyên khoa thận Cheryl Kunis của Đại học Columbia cho biết bà có một số bệnh nhân tỏ ý muốn đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. Sau khi bà giải thích với họ về nguy cơ và nạn thu hoạch tạng sống, họ đã thay đổi suy nghĩ.

Anh Jeff Odgis, sinh viên đại học, nói rằng trước đó anh chưa từng biết đến tội ác thu hoạch tạng sống này. Anh nói: “Tôi thấy nó thật kinh khủng. Có lẽ đây là điều khủng khiếp nhất từ sau nạn diệt chủng [của Đức quốc xã].” Anh cho biết anh không sao hiểu nổi tại sao một chính phủ lại có thể hậu thuẫn cho việc mổ cướp tạng sống.

Genevieve nói bộ phim rất ấn tượng. Cô có biết đôi chút về vấn đề này, nhưng không được tường tận như những gì bộ phim đưa ra.

Nhiều khán giả đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện trình lên Liên Hợp Quốc nhằm yêu cầu họ thối thúc chính quyền Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng này. Bác sỹ Kunis nói rằng đây là một vấn nạn lớn và bày tỏ hy vọng rằng Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc có thể hành động để gây sức ép lên chính quyền Trung Quốc.

Ngày hôm sau đó, một số khán giả gửi thư điện tử bày tỏ sự cảm kích đối với việc công chiếu bộ phim, và mong nhận thông tin về các sự kiện sau này. Câu lạc bộ đã lên kế hoạch tổ chức thêm các buổi chiếu phim trong thời gian tới.

Câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1999 với sứ mệnh hồng truyền vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/338573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/7/160247.html

Đăng ngày 13-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share