Bài viết của Hoa Thanh và Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Canberra

[MINH HUỆ 22-11-2016] Ngày 21 tháng 11, tại thủ đô Canberra, Quốc hội Úc đã tổ chức phiên điều trần về tội ác thu hoạch tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Nghị sỹ Quốc hội đến từ tất cả các Đảng đều tham dự phiên điều trần này. Các luật sư nhân quyền nổi tiếng, ông David Matas và ông David Kilgour cũng có mặt.

Ông Matas và ông Kilgour đã giới thiệu những kết quả trong cuộc điều tra hơn 10 năm qua của mình. Họ đã trình bày về các báo cáo và các bằng chứng cập nhật mới nhất và trả lời những câu hỏi cho các thành viên tham dự phiên điều trần một cách chi tiết.

Trong cùng ngày, sau khi phiên điều trần kết thúc, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi kháng nghị bên ngoài khu vực tòa nhà Quốc hội để kêu gọi Quốc hội thông qua một nghị quyết nhằm giúp ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.
1c567a32cd8148b1977c81fc2ac3a295.jpg
Buổi kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Úc.

Ông Kilgour và ông Matas, cũng như một số Nghị sỹ Quốc hội đã tham dự buổi kháng nghị
1ee27777d8dae183e7727554766efb4c.jpg
Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) phát biểu trong buổi kháng nghị.

0053ed2f321e61e14a4b0c04a9c96417.jpg
Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng phát biểu trong buổi kháng nghị.

84923b15e7c3f14faa42034b7046c355.jpg
Nghị sỹ Craig Kelly phát biểu trong buổi kháng nghị.

Nghị sỹ Craig Kelly cho biết, vài năm trước đây, trong một chuyến công tác đến Trung Quốc, ông trông thấy có rất nhiều các tài liệu quảng bá du lịch bằng tiếng Anh trong khách sạn nơi ông ở có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng sau vài năm, ông đã biết được sự thực về Pháp Luân Công và kể từ đó ông luôn đứng lên đòi quyền công lý cho Pháp Luân Công.

Ông nói rằng ông rất tự hào khi được trở thành đồng chủ tịch của nhóm Nghị sỹ chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, và sẽ nỗ lực hết mình để chấm dứt thông lệ này. Ông cho biết rằng, một nghị quyết do hai đảng đề xuất đang được soạn thảo và sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm tới.

498330f174ccf0bb91715675cdf76099.jpg
Ông Chris Cox và ông Jonathon Anstock ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Ông Chris Cox nhận xét rằng, thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một tội ác kinh hoàng. Ông không thể hiểu được chuyện này và dự định sẽ nói với người đại diện của mình giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch tạng này. Ông cũng mong muốn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được hưởng tự do và nhân quyền giống như người dân nước Úc.

Ông Jonathan Anstock cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ và đánh giá cao các nghị quyết lên án tội ác mổ cướp nội tạng do chính phủ Mỹ và Châu Âu ban hành. Ông nhận xét rằng, Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát nên được tất cả chúng ta tôn vinh và bảo vệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/22/338020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/25/160078.html

Đăng ngày 4-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share