Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2016] Ngày 9 tháng 11 năm 2016, ông Lưu Gia Trạch phải ra tòa lần thứ hai và bị buộc tội “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, ông Lưu – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh – bị bắt giữ vì kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Từ khi bị bắt, ông Lưu đã bị giam trong trại tạm giam. Cân nặng của ông bị giảm sút nghiêm trọng từ 95kg xuống còn 65kg.

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Tòa án quận Trầm Hà đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm. Bằng chứng sử dụng cho việc truy tố gồm có đơn tố cáo Giang của ông Lưu và “396 trang lịch để bàn” mà cảnh sát thu giữ tại nhà ông Lưu, trên lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Hai luật sư bào chữa của ông Lưu chất vấn về tính xác thực của “cuốn lịch 396 trang” và lập luận rằng phải chăng có sự cố ý mập mờ này là để tạo cảm giác số lượng trang lịch nhiều hơn. Thực ra, một cuốn lịch bàn cũng chỉ có đến 365 trang.

Luật sư yêu cầu công tố viên chiếu video cảnh sát lục soát nhà của thân chủ họ tại phiên tòa tiếp theo và công tố viên đã đồng ý.

Tuy nhiên, tại phiên xử thứ hai, công tố viên lại chiếu video thẩm vấn ông Lưu ở đồn cảnh sát chứ không chiếu video lục soát nhà ông Lưu.

Trong video, ông Lưu trả lời cảnh sát rằng ông từng bị đau lưng và chân, đầu gối mà không một loại thuốc nào có thể chữa khỏi được. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, sau khi tu luyện mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Sau đó một thời gian ngắn, Giang Trạch Dân đã cấm tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó, rất nhiều học viên bao gồm cả bản thân ông bị bức hại bằng các hình thức khác nhau.

Công tố viên ra lệnh cho chấp hành viên dừng chiếu video trước khi nó kết thúc.

Ông Lý Tĩnh Lâm, luật sư của ông Lưu, tiếp tục bác bỏ số lượng trang lịch đã nêu. Công tố viên trả lời rằng họ tính theo số trang lịch.

Ông Đổng Tiền Dũng, một luật sư khác biện luận rằng ngay cả việc những trang lịch có thông tin về Pháp Luân Công hay đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân của thân chủ ông cũng không thể cấu thành tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”. Hơn nữa, ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Giang Trạch Dân, người ra lệnh bức hại Pháp Luân Công mới chính là người vi phạm pháp luật chứ không phải thân chủ của ông. Do đó, tội danh áp cho thân chủ của ông không có hiệu lực.

Thẩm phán đã nghe hết lời biện hộ mà không ngắt lời. Phiên tòa kết thúc mà không có lời phán quyết nào được đưa ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/20/337917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160136.html

Đăng ngày 20-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share