Các hoạt cảnh này nhằm gây sự chú ý của công chúng trước ngày xét xử vụ án Đưa Giang Trạch Dân ra trước Công lý

    

Vạch trần những thủ đoạn mà bè đảng Giang Trạch Dân vẫn làm hàng ngày đối với học viên Pháp Luân Công. Cuộc triển lãm cho công chúng này sẽ kết thúc vào thứ Tư tại cao ốc Federal Plaza ở Chicago.

CHICAGO (TTTTPLDP) — Một cuộc triển lãm tranh ảnh và những màn hoạt cảnh dìễn tả những phương pháp tra tấn mà chính quyền Bắc kinh sử dụng trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công được tổ chức nhiều nơi trong thành phố Chicago trong tuần qua.

Nhằm mục đích làm sáng tỏ sự thật và gây sự chú ý của dân chúng về chính sách khủng bố tàn nhẫn tại Trung quốc mà đưa đến vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung quốc tại toà án liên bang, các đệ tử Pháp Luân Công đã dàn dựng những hoạt cảnh diễn tả các phương pháp tra tấn trong chương trình triển lãm “Khủng bố và Nhân quyền”

Các người tham dự giải thích rằng, bằng hoạt cảnh sẽ giúp cho người xem hiểu và thấy tận mắt những gì đang xảy ra hằng giờ trong các trại giam tại Trung quốc, và hiểu được những tội ác do Giang Trạch Dân và đồng bọn gây ra cho các đệ tử Pháp Luân Công. Theo tin thống kê vào cuối năm 1999, có khoảng 70-100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Những người đóng vai công an Trung quốc mang kiếng đen, đang đánh đập, tiêm thuốc đặc biệt, và còng, trói các tù nhân. Buổi triễn lãm còn trưng bày những dụng cụ mà công an dùng để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công như chuồng cọp, đâm lạc tre vào móng tay, những ống dùng để cưỡng bức ăn uống. Những hoạt cảnh này làm cho những người xem chỉ biết lắc đầu. Những nạn nhân sống sót cho họ xem những dấu vết, thẹo còn trên cơ thể của họ.

Cuộc triển lãm kéo dài đến ngày Thứ Tư tại Federal Plaza ở Chicago.

Cuộc triển lãm cũng có thêm một Pháp Hội tổ chức vào ngày Chủ nhật mà có khoảng 2500 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự tại Rosemont Convention Centre. Pháp Hội chỉ tập trung về việc trao đổi kinh nghiệm trong tu luyện Pháp Luân Công: nâng cao đạo đức cá nhân theo Chân Thiện Nhẫn. Có nhiều đệ tử chia sẻ kinh nghiệm bằng Anh ngữ và Hoa ngữ. Đặc biệt có Sư phụ Pháp Luân Công, Thầy Lý Hồng Chí với 45 phút giảng Pháp.

Vào ngày thứ Bảy, một cuộc diễn hành với 1, 000 người tham dự đã tuần hành đến Phố Tàu Chicago. Những vẻ đẹp của triều đại nhà Đường và Tống được trang bày một cách trang nhã. Một điểm quan trọng nhất với các đệ tử Pháp Luân Công là làm sao để chấm dứt được chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc và đưa Giang ra trước công lý vì tội ác mà y đã gây ra. Cộng đồng người Hoa tại Chicago được chứng kiến những vẻ đẹp cổ truyền với dòng nhạc êm dịu và vẻ ôn hoà.

 

Bản tiếng Anh: https://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8623, https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/27/48625.html.

Dịch ngày 29-5-2004, đăng ngày 30-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share