Ngày 17 tháng 6 năm 2004

Các tổ chức Nhân quyền tố cáo Trung quốc không thực hiện đúng lời hứa của họ về việc phải theo đúng chính sách nhân quyền thế giới sau khi họ đình chỉ chuyến thăm viếng của một chuyên viên về tra tấn của Liên Hiệp quốc.

Chính phủ Trung quốc yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm trong 2 tuần bởi một chuyên viên tra tấn Liên Hiệp quốc, Theo van Boven, để chứng kiến tận mắt các cấp chính quyến địa phương và các vùng có liên hệ, theo bài phát biểu của Liên Hiệp quốc.

“Chính quyền Trung quốc đã theo chiến thuật này nhiều lần rồi vì để thoả mãn những yêu cầu, áp lực cuả quốc tế, Trung quốc sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để nhân viên kiểm tra vừa lòng và để họ nghĩ rằng Trung quốc đang có những nổ lực tốt đẹp về nhân quyền…” nhóm nhân quyền tại Trung quốc nói.

“Nhưng khi các nhân viên rời Trung quốc, áp lực không còn nữa, tất cả những nổ lực, những chưng diện bề ngoài cũng bị tháo gỡ, bỏ đi”.

Van Boven, người sẽ viết báo cáo cho Nhân Quyền Liên Hiệp quốc tại Geneva, rất buồn vì sự đình trệ này, nhấn mạnh rằng có đủ tự do để điều tra, tiếp kiến, hay thăm viếng những nơi mà ông ta muốn thì rất cần thiết để cho bản báo cáo có hiệu quả.

Ông ta cũng nhấn mạnh rằng những buổi tiếp kiến tự do, không bị theo dõi, không bị trả thù cũng rất quan trọng.

Cuộc thăm viếng Trung quốc bởi một chuyên viên về tra tấn như vậy đã được dự định hơn một thập niên rồi, nhưng chưa được thực hiện.

Trước đây, chuyên viên điều tra, Sir Nigel Rodley, đã yêu cầu Trung quốc cho thăm viếng vào năm 1995, và Trung quốc chỉ cấp giấy phép vào 1999, nhưng không có sự thoả thuận nào của đôi bên về chương trình thăm viếng.

Bắc kinh lập lại lời mời Van Boven vào năm 2001, và hứa là sẽ mời thăm viếng vô điều kiện vào tháng 12 năm 2002 trong dịp hội đàm về nhân quyền giữa Hoa kỳ và Trung quốc.

“Về chuyến thăm viếng này… đã được thảo luận rất nhiều lần trong 10 năm qua, nhưng đình chỉ vào giờ chót, thật là một điều đáng lo ngại cho tinh thần hợp tác của chính phủ Trung quốc trong chính sách nhân quyền của họ”. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói.

Về phía Trung quốc, không có lời phát biểu nào trong ngày thứ Năm

Các nhóm nhân quyền tố cáo rằng việc tra tấn tại Trung quốc là một tiền lệ, không thể từ chối được, nhưng khó để xác định chính sách tra tấn, hành hạ phổ biến đến chừng nào, vì thế mỗi khi yêu cầu thăm viếng những nơi có tính cách độc lập đều bị từ chối.

Tham chiếu: https://sg.news.yahoo.com/040617/1/3l3vk.html

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/18/49325.html.

Dịch ngày 19-4-2004, đăng ngày 21-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share