Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2016] Nhiều người ở Trung Quốc vẫn đang bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 10 năm 2016, hơn 10 cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Lô Đài, quận Ninh Hà, Thiên Tân đã đột nhập vào nhà bà Doãn Liên Hoa. Họ bắt giữ bà Doãn và năm học viên Pháp Luân Công khác. Lúc đó, mọi người đang cùng nhau đọc một cuốn sách của Pháp Luân Công.

Ông Cừu Thành Phú, chồng của bà Doãn, bị bệnh nằm trên giường ở một phòng khác. Ông ấy nôn mửa, tiêu chảy và yếu tới mức không thể ngồi dậy được. Cảnh sát thậm chí đã cố sức để bắt giữ ông ấy. Một cảnh sát đã dội nước vào mặt và cả cơ thể ông ấy, nhưng vẫn không thể đưa ông ấy ra khỏi giường.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Doãn và tịch thu điện thoại di động, những vật dụng cá nhân và hơn 40 cuốn sách của Pháp Luân Công. Khoảng nửa đêm, cảnh sát mới rời đi.

Năm người khác bị bắt là bà Vu Văn Tú, bà Hạ Tĩnh, bà Vương Thụ Mẫn, bà Trần Ngọc Linh và bà Hứa Quý Thái.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà bà Vu và tịch thu hơn 10.000 nhân dân tệ tiền giấy có ghi các thông điệp giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Sáu người hiện vẫn đang bị giam giữ.

Các bên liên quan đến việc bức hại:

Vương Bảo Quân (王宝军), Trưởng đồn cảnh sát Lô Đài: +86-13516169555

Dương Chí Cường (杨志强), đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Ninh Hà: +86-13612001155


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/-337184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/13/159926.html

Đăng ngày 28-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share