Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2016] Ngày 2 tháng 11, một người dân huyện Thông Thành bị xét xử vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 3 tháng 9, ông Trịnh Tự Tường bị bắt giữ tại nhà. Trong vòng hai tháng giam giữ, người đàn ông 72 tuổi này bị ngược đãi đến không còn sức lực. Khả năng đi lại, thị lực và thính giác của ông bị tổn hại nghiêm trọng, ngoài ra ông còn bị đau nửa đầu.

Nhưng tòa án địa phương không cho gia đình ông đủ thời gian thuê luật sư, con gái ông Trịnh, cô Trịnh Nguy Nga đã làm chứng để biện hộ cho ông.

Cô biện luận ở Trung Quốc không có điều luật nào nói Pháp Luân Đại Pháp là phạm pháp và cha cô chỉ đơn giản là thực hiện quyền lập hiến của ông theo tự do tín ngưỡng. Cô cũng mắng tòa án và trại giam đã không thông báo cho gia đình cô về tình hình sức khỏe không ổn định của cha cô theo yêu cầu của pháp luật.

Ông Trịnh làm chứng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của ông không hề gây hại cho bất cứ ai trong xã hội.

Thẩm phán Ngô Hồng Hà ra lệnh tiếp tục giam giữ ông Trịnh tại trại giam địa phương. Con trai ông Trịnh phải cõng ông lên xe cảnh sát do ông không thể tự đi được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/337199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159838.html

Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share