Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2016] Gần đây, bà Du Tân Đễ, một học viên Pháp Luân Công, đã bị kết án hai năm tù giam, trong khi một học viên khác là bà La Kim Linh đã phải nhập viện do bị bức hại. Ngày 25 tháng 4 năm 2016, cả hai đều bị bắt giữ cùng với năm học viên khác. Đây là ngày mà chính quyền xem là “ngày nhạy cảm” vì [từng diễn ra] cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh.

Bà Du Tân Đễ

Ngày 25 tháng 4, bà Du đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Từ Gia Bằng và Phòng 610 thành phố Vũ Hán bắt giữ. Sau đó 10 ngày, bà bị đưa đến Trại tạm giam Vũ Hán, nơi bà bị giam giữ trong 15 ngày. Sau đó, bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não khét tiếng Dương Viên. Bức hại đã khiến hai chân của bà bị sưng lên rất nặng.

Bà Du đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Vào tháng 9, bà bị đưa trở lại trại tạm giam số 1 Vũ Hán. Gần đây, cảnh sát thông báo cho gia đình bà rằng bà đã bị kết án hai năm tù giam.

Gia đình yêu cầu xem văn bản tuyên án. Cảnh sát nói với họ rằng không có và hướng dẫn họ mang tiền đến Trại giam Số 1 Vũ Hán.

Bà La Kim Linh

Bà La bị cảnh sát từ quận Vũ Xương và Đồn cảnh sát thị trấn Hoa Dung ở thành phố Ngạc Châu bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu và một số thiết bị. Bà La bị đưa đến trại tạm giam Số 1 ở Vũ Hàn giam giữ trong 15 ngày. Sau đó, bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Dương Viên, nơi bà bị tra tấn và thẩm vấn trong năm tháng. Bà La đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và bị đưa trở lại trại tạm giam Số 1.

Bà La bị tổn thương nặng cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà được đưa đến Bệnh viện An Khang, nơi bà bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Gia đình bà không được phép thăm bà khi họ mang đồ dùng đến cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/9/159881.html

Đăng ngày 22-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share