Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-11-2016] Ngày 27 tháng 10, bảy cư dân ở huyện Lân Thủy bị kết án tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 25 tháng 7 năm 2014, bảy học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và có quyền hạn vượt trên cảnh sát và luật pháp.

Họ sẽ tiến hành hai phiên tòa xét xử, phiên đầu tiên vào ngày 15 tháng 1 năm 2015 và phiên sau đó vào ngày 29 tháng 9 năm 2015. Tất cả bảy học viên làm chứng rằng họ đã bị ngược đãi trong khi cảnh sát thẩm vấn họ. Họ bị đánh bằng những chai nước và bị cấm ngủ. Một học viên trẻ bị tát vào mặt và không được phép nhắm mắt trong vòng bảy ngày liên tiếp.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng bằng chứng truy tố trích dẫn từ các học viên về cách họ bị tra tấn là không thể chấp nhận được. Luật sư nhấn mạnh rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và thân chủ của họ không thể bị truy tố khi họ đang thực thi theo hiến định về tự do tín ngưỡng.

Luật sư yêu cần thả thân chủ của họ ra, nhưng sau phiên phúc thẩm 13 tháng, thẩm phán đã đưa ra lời tuyên án có tội của các học viên.

Những học viên kết án bao gồm:

Ông La Học Phóng và ông Lý Khôn Cúc bị kết án bảy năm tù giam

Bà Chung Đông Thắng bị kết án ba năm tù giam

Bà Đường Tố Lan bị kết án hai năm rưỡi tù giam

Bà Trương Bích Lan, ông Vương Chánh Phong và bà Từ Khai Quỳnh bi kết án ba năm tù treo

Bài viết liên quan:

Bảy học viên đối mặt với xét xử phi pháp tại thành phố Quảng An, Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/337121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/5/159821.html

Đăng ngày 19-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share