Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2016] Ngày 11 tháng 10 năm 2016, trong phiên xét xử sáu học viên Pháp Luân Công ở Tòa án khu Phì Hương, một trong các luật sư bào chữa bị chấp hành viên tòa án đánh và bị không cho vào phòng xử án, một luật sư khác liên tục bị thẩm phán ngắt lời khi đang trình bày lập luận của mình và sáu học viên bị tước quyền biện hộ cho bản thân họ.

Ngày 26 tháng 1 năm 2016, các học viên bị chính quyền Cộng sản bắt giữ vì phân phát tờ rơi có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó họ bị giam tại Trại giam Phì Hương tới hơn chín tháng. Sáu học viên bị bắt gồm: ông Li Congchun, ông Lý Minh Đào, ông Thân Hữu Lượng, Bà Vương Anh Như, Bà Vạn Mai Hoa và bà La Kim Ngọc.

Trước đây, ông Li Congchun, 71 tuổi và ông Lý Minh Đào, 45 tuổi đã từng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lý Minh Đào bị tra tấn trong suốt 11 năm bị cầm tù, bao gồm sốc điện bằng dùi cui điện, treo người lên, đánh đập dã man, cấm ngủ, biệt giam và các ngón tay của ông bị đánh bằng kìm.

Phiên tòa bốn giờ đồng hồ này kết thúc mà không đưa ra phán quyết nào.

Luật sư bị chấp hành viên hành hung, cấm vào phòng xử án

Nhân viên tòa án đã kiểm tra ba lô của Luật sư Đổng Tiền Dũng. Tuy nhiên, luật pháp Trung Quốc quy định luật sư được miễn kiểm tra an ninh.

Mặc dù ông Đổng đồng ý cho họ kiểm tra nhưng cán bộ tòa án lại đưa ông tới một phòng có một người từ tòa án phúc thẩm đang đợi. Sau khi ông Đổng hỏi tại sao ông ta ở đó, thì chấp hành viên tòa án tát ông hai cái, khiến kính của ông Đổng rơi xuống đất và vỡ.

Luật sư yêu cầu cho biết lý do tại sao ông bị tát. Chấp hành viên nói, “Đánh là một cách để tăng cường việc thực thi pháp luật.”

Luật sư khiếu nại lên chủ tọa phiên tòa về hành vi của chấp hành viên tòa án, song chủ tọa vờ như không nghe thấy. Khi luật sư chuẩn bị gọi cho Viện kiểm sát để khiếu nại thì những tên chấp hành viên tòa án tịch thu điện thoại di động của ông và nói rằng để ngăn cản không cho luật sư quay video tại phiên tòa.

Thẩm phán và chấp hành viên không cho luật sư vào phòng xét xử

Luật sư Đổng đã tới Viện kiểm sát để đệ đơn khiếu nại. Sau đó, ông ấy quay về tòa án, chấp hành viên túm hai tay của ông, bẻ ra sau lưng, khám xét người ông và kiểm tra điện thoại của ông. Nhân viên tòa án xé cặp của ông và đổ tất cả giấy tờ trong cặp xuống đất.

Sau đó luật sư bị đuổi ra khỏi phòng xử án và không được phép bào chữa cho thân chủ.

Không lâu sau đó phiên tòa bắt đầu, chủ tọa phiên tòa Liễu Duyên Phong thông báo luật sư Đổng không có mặt tại tòa án.

Một luật sư khác, ông Trương Tán Trữ, phản đối thẩm Liễu chính là do ông ta không cho phép ông Đổng vào phòng xét xử. Thẩm phán Liễu không để ý tới lời của luật sư và tiếp tục phiên xử.

Luật sư thứ hai bị cắt lời trong khi biện hộ

Mặc dù luật sư Trương Tán Trữ, luật sư đại diện cho một học viên khác, được phép vào phòng xét xử nhưng thẩm phán liên tục ngắt lời bào chữa của ông Trương. Có lúc ông ta còn đột nhiên ngắt lời luật sư và yêu cầu người khác trình bày.

Khi luật sư bỏ qua yêu cầu của thẩm phán và tiếp tục nói thì ông ta đập búa chan chát, quát luật sư và đe dọa tước quyền bào chữa của ông.

Mẹ của ông Lý Minh Đào cũng muốn được bào chữa cho ông Lý nhưng thẩm phán Liễu không cho phép bà nói. Bà đã phản đối thẩm phán sau khi thấy ông ta liên tục ngăn cản luật sư bào chữa cho các học viên. Khiến những chấp hành viên kéo bà ra khỏi phòng xét xử.

Bị cáo bị tước quyền bào chữa cho bản thân

Thẩm phán cũng từ chối quyền tự bào chữa của các học viên.

Trong quá trình kiểm tra chéo, một số học viên muốn bào chữa cho bản thân mình nhưng lại bị thẩm phán Liễu ngăn cản, ông ta đã hứa cho phép tự bào chữa trong thời gian tự do ngôn luận. Tuy nhiên, các học viên lại không được phép nói trong suốt thời gian đó.

Đầu tiên, thẩm phán Liễu yêu cầu học viên Lật Tòng Xuân nói nhưng không để ông nói quá hai câu. Ông Lật đề nghị thẩm phán đối xử với ông bằng sự tôn trọng và thực thi theo pháp luật.

Thẩm phán cắt ngang lời ông Lật và yêu cầu bị cáo thứ hai là ông Lý Minh Đào nói. “Ông có phản đối những cáo buộc chống lại mình không? ” thẩm phán hỏi.

Ông Lý trả lời, “Tôi không làm bất cứ điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và trở thành người tốt cũng như thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những cáo buộc tôi phạm tội là sai.”

Thẩm phán ngắt lời ông Lý và tiếp tục hỏi bị cáo thứ ba – ông Thân Hữu Lượng. “Ông có phản đối những cáo buộc trên không?”

Trước khi ông Thân trả lời, thẩm phán tiến về phía trước nói, “Ông không phản đối phải không?”

Thẩm phán liễu và công tố viên Lật Văn Anh đọc câu hỏi rất nhanh bằng giọng trịch thượng. Các bị cáo cảm thấy khó hiểu những gì thẩm phán nói. Thời gian tự do phát biểu của sáu bị cáo chưa đến bảy phút.

Thắt chặt an ninh

Cảnh sát mặc thường phục bao vây quanh tòa án và mọi ngả đường tới tòa án bị xe cảnh sát phong tỏa. Cảnh sát được yêu cầu cảnh giác cao độ, ngăn không để bất cứ ai tới gần [tòa án].

2016-10-15-minghui-handan-court-1.jpg2016-10-15-minghui-handan-court-3.jpg2016-10-15-minghui-handan-court-2.jpg

Cảnh sát xung quanh tòa án trong phiên xét xử sáu học viên Pháp Luân Công

Khi người nhà các học viên và luật sư tới tòa án, xe ô tô của họ bị cảnh sát phong tỏa và tất cả đều được yêu cầu xuất trình chứng minh thư.

Sau đó, thẩm phán Liễu đưa ra 16 giấy phép dự phiên xử cho gia đình các bị cáo. Ai không có giấy phép sẽ không được vào tham dự phiên xử công khai, kể cả người nhà của bị cáo.

Tám học viên địa phương đến trợ giúp các bị cáo đều bị cảnh sát bắt. Trừ hai người trong số họ ra, còn lại đều bị giam 15 ngày trong trại tạm giam.

Bài báo Tiếng Trung liên quan : 开庭陷害法轮功学员-邯郸法院警察殴打辩护律师

Các bên liên quan:

  • Liễu Duyên Phong (柳延峰), chủ tọa, Tòa án Phì Hương tỉnh Hà Bắc: +86-18031061889
  • Ân Lập Quân (殷立君), Bí Thư Đảng khu Phì Hương: +86-310-8668999, +86-18103305999
  • Phan Kỳ Cường (潘纪强), Giám đốc Sở Cảnh sát huyện Phì Hương: +86-310-8557801, +86-13903100180
  • Yan Yanmin (闫艳民), Đội Trưởng Đội An ninh Nội địa khu Phì Hương:+86-13315065168
  • Điền Kính Tân (田敬宾), Trưởng Phòng 610 khu Phì Hương: +86-310-8555876, +86-13932004899
  • Triệu Hồng Sơn (赵洪山), Trưởng khu Phì Hương: +86-310-8550266, +86-13931004668
  • Ngụy Tích Bình (魏锡平), Bí thư Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật: +86-310-8550588 (Văn phòng), +86-13831069788

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/5/159826.html

Đăng ngày 17-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share