Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2016] Ngày 27 tháng 10 năm 2016, khi bà Trình Tư Quế đang ở nhà thì một nhóm cảnh sát mặc thường phục đưa con dâu tới nhà của bà.

Người con dâu cầu xin bà: “Mẹ, cảnh sát nói mẹ phải tới tòa án để ký vào một số biên bản và họ hứa sẽ không mất nhiều thời gian.”

Khi bà Trình Tư Quế một cư dân 70 tuổi ở thành phố Lô Châu nhìn thấy ông Kiều Kiến Hoa, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở ngoài cửa thì bà Trình đã biết sẽ có chuyện chẳng lành. Ông ta chính là kẻ đã lừa dối để đưa bà tới tòa án vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, khi đó bà đột nhiên bị xét xử vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những người dân, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà từ chối thực hiện theo yêu cầu của cảnh sát vì bà không làm bất cứ điều gì phạm pháp, bà chỉ đang thực thi quyền hiến định về tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của mình. Cảnh sát kéo bà và con dâu của bà lên xe và đưa hai người tới tòa án.

Đến tòa án bà Trình không phải ký bất cứ biên bản nào. Mà vài phút sau đó bà Trình lại nhìn thấy cùng thẩm phán, công tố viên và hồ sơ giống như lần xét xử trước. Lúc này bà mới nhận ra họ đã tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử bà.

Công tố viên đọc bản cáo trạng cáo buộc bà Trình rất nhiều tội danh. Sau đó ông ta yêu cầu bà Trình không được nói bất cứ điều gì.

Từ khi bắt đầu phiên tòa thẩm phán không nói một lời nào và đột nhiên rời đi trước khi bà Trình trả lời câu hỏi của công tố viên.

Thư ký phiên tòa lại gần bà Trình và yêu cầu bà ký vào đơn tố tụng của tòa án. Bà từ chối ký và một viên chức nói với con dâu bà rằng một lát nữa phán quyết sẽ được gửi cho họ.

Nhìn lại sự việc, bà Trình nhận ra tất cả là cảnh sát đã đe dọa con dâu bà. Bà nhớ lại con dâu đã nói rất nhiều lần rằng bà cần phải tới tòa án.

Ngày 30 tháng 8 năm 2015, bà Trình bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Sau thời gian tại ngoại chính quyền không cho bà có bất cứ cơ hội nào để thuê luật sư.

Bài viết liên quan: Hai phụ nữ cao niên bị đưa ra xét xử không theo thủ tục pháp lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/31/337055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159793.html

Đăng ngày 15-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share