[MINH HUỆ 13-11-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực New York đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh lần thứ 97 hàng năm ở thành phố New York, một lễ diễu hành chào mừng ngày Cựu chiến binh lớn nhất của Mỹ.

Năm ngoái, khoảng 500.000 khán giả đã xếp hàng diễu hành trên các tuyến phố để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với quân nhân và phụ nữ trên khắp đất nước. Năm nay là mốc đánh dấu sự kiện 13 năm liên tiếp các học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh, hay còn gọi là “Lễ diễu hành của Người Mỹ”.

985d3c1027d5176a0c62347fe85d1a2d.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành của người Mỹ ở thành phố New York năm 2016 nhân ngày Cựu chiến binh 11 tháng 11

4e7b37bb0febe72b77d7f11aab5b1a3d.jpg

1a70178c6e334e84b3eb0e56d84d5b8c.jpg

9a9750ff1fdf2942d58fe4fd3e2863c8.jpg

2016-11-12-veterans-parade_06--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang sắc màu và văn hóa truyền thống Trung Hoa để giúp tôn vinh các Cựu chiến binh Mỹ và những người đi trước

Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp và khí thế của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo sau đoàn nhạc Tian Guo là những học viên trong y phục hệt như các tiên nữ xinh đẹp trên tay mang những chiếc đèn lồng có dòng chữ tiếng Trung “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tiếp sau đội tiên nữ là một chiếc thuyền hoa được trang trí đẹp mắt, nhóm các học viên biểu diễn các bài công pháp, và đội trống lưng với một biểu ngữ lớn đầy màu sắc.

Người điều phối của đoàn Pháp Luân Công, bà Dịch Dung nhận xét: “Hơn 300 học viên đã tham dự buổi lễ diễu hành này. Họ rất hạnh phúc vì thông qua việc tham dự Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh New York, họ có cơ hội giới thiệu tới người dân New York vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/14/159936.html

Đăng ngày 17-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share