Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 1-11-2016] Ngày 29 tháng 10 vừa qua, học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ, Đức, và Pháp tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở trung tâm Basel, thành phố lớn thứ ba của Thụy Sỹ. Hoạt động này hướng đến việc phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

2016-10-31-swiss-basel_01--ss.jpg

Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở Basel, Thụy Sỹ

2016-10-31-swiss-basel_02--ss.jpg

2016-10-31-swiss-basel_03--ss.jpg

Du khách ở Basel ký tên thỉnh nguyện trong Ngày Thông tin Pháp Luân Công

Sự kiện này được tổ chức trên trục đường dẫn tới hai khu thương mại lớn, gần cây cầu bắc qua sông Rhine. Cùng ngày hôm đó, một hội chợ thương mại cũng được tổ chức ở Basel. Nhiều người Hoa đã ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số người đang trên đường đến hội chợ thương mại, một số người là du học sinh hoặc khách du lịch. Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cuộc bức hại và giúp nhiều người trong số họ thoái các tổ chức cộng sản mà họ từng gia nhập trước kia.

Một người đàn ông Trung Quốc trung niên đã biết đến cuộc bức hại, nhưng ban đầu ông do dự việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Một học viên đã giải thích với ông sự khác nhau giữ yêu nước và yêu đảng, và rằng yêu nước không đồng nghĩa với việc ông phải chấp nhận tội ác mà Đảng Cộng sản phạm phải. Người đàn ông này đồng tình. Ông vui vẻ thoái Đoàn Thanh niên, và chụp hình chung với học viên đó trước khi ông rời đi.

Một người đàn ông Trung Quốc trung niên khác đã chào hỏi một học viên, ông nói: “Anh đúng là một người tốt!” Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người thiện lương. Người học viên đó giải thích cho ông về tầm quan trọng khi nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Người đàn ông đó nói rằng ông đã tiếp cận được các thông tin chân tướng qua điện thoại, tờ rơi, và tin nhắn văn bản khi ông ở Trung Quốc. Ông cũng thấy nhiều hoạt động Pháp Luân Công ở hải ngoại. Sau khi biết đến tầm quan trọng của việc thoái các tổ chức cộng sản, người đàn ông đó nhanh chóng quyết định thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

Các cư dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Ông Chebili nói rằng việc chính quyền Trung Quốc mổ cướp tạng quả là một tội ác tày đình, và rằng đây là một tội ác phản nhân loại. Ông nói rằng nó đã vượt qua những nhân quyền căn bản. Ông hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này?” Ông đã ký tên thỉnh nguyện tại quầy thông tin Pháp Luân Công.

Một số người rất hào hứng muốn học Pháp Luân Công. Một số khác còn chắp tay trước ngực cảm tạ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/337105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159800.html

Đăng ngày 6-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share