[MINH HUỆ 9-11-2016] Hơn mười năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trên toàn thế giới đã tham gia hàng loạt sự kiện cộng đồng khác nhau để nâng cao nhận thức và kêu gọi giúp chấm dứt bức hại môn tu luyện thiền định này ở Trung Quốc. Đồng thời, các học viên cũng tổ chức các lớp học miễn phí, hội thảo cùng các sự kiện khác để giới thiệu pháp môn tu luyện tự thân Trung Quốc cổ xưa này tới công chúng.

Bài viết này đăng tải tin tức về các hoạt động của các học viên ở tám thành phố trên khắp thế giới trong mấy tuần vừa qua.

Munich, Đức

Cuối tuần qua, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia Châu Âu đã tổ chức Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện ở Munich. Bên cạnh Pháp hội, các học viên cũng tổ chức hàng loạt các hoạt động ở thành phố này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

a602658040a335bb0781b18f26478b0e.jpg

9e3a163ebdf85569d7d93dabd19a670c.jpg

Luyện công tập thể ở Marienplzatz

267ad78b28ec9cdc5b5f210ada3b39cb.jpg

Một học viên giảng chân tướng cho khách bộ hành trước bảng trưng bày thông tin Pháp Luân Công ở Marienplatz

fd353e38b4c4f7a2879b5a5438d08e9d.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

0f01771ad4ef51405714601941ac5770.jpg

Cô Ivana cùng chồng, anh Anatoly, hai học viên người Latvia

Anh Anatoly cùng cô Ivana, một cặp vợ chồng đến từ Latvia, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Anatoly luôn nỗ lực phối hợp cùng các học viên ở địa phương giảng chân tướng với các quan chức chính quyền cùng cảnh sát Latvia về cuộc bức hại và tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Một trong những tờ báo quốc gia lớn nhất Süddeutsche Zeitung (Báo Nam Đức) đăng tải sự kiện này của các học viên trong một bài viết hôm 4 tháng 11, và đăng tải một bài viết về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, mà nạn nhân là các tù nhân lương tâm.

2bab31922f207b0c54bc24fe950b1f96.jpg

Bài viết có tiêu đề “Protest Gegen Organraub” (nghĩa là Lên án nạn thu hoạch tạng) đăng trên tờ Süddeutsche Zeitung tiết lộ chân tướng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước tội ác này.

Heidelberg, Đức

Hai tuần trước khi diễn ra Pháp hội, các học viên địa phương đã tổ chức một hoạt động ở trung tâm Heidelberg, Đức, nhằm phơi bày và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

e7ed52045bc6d6d9ce923d1b787374f7.jpg

3d13f406761d6548b37cfed45b68315e.jpg

Ngày 15 tháng 10, người dân ở Heidelberg ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Paris, Pháp

Hầu như cuối tuần nào cũng vậy, các học viên ở Paris lại đến Quảng trường Nhân Quyền trước Tháp Eiffel, để giới thiệu Pháp Luân Công cũng như kêu gọi sự trợ giúp nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các hình ảnh sau đây được chụp tại một sự kiện tương tự diễn ra hôm 30 tháng 10.

296a67b523c8c90c87192aad02b62896.jpg

c4d7adb803bf8b3daa0ff5b975f3c8db.jpg

fb7f7c4de7e3cd1723060b39776ae96d.jpg

Sau khi ký tên thỉnh nguyện cùng bạn bè, cô Gandice (bên phải), sinh viên đại học, nói: “Tôi đã gặp rất nhiều người Trung Quốc, nhưng tôi chưa từng nghe nói về việc cưỡng bức thu hoạch tạng. Thật quá khủng khiếp. Nó không được tồn tại.”

Thành phố New York, Hoa Kỳ

Câu lạc bộ Sinh viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại học Columbia, New York đã tổ chức một triển lãm ảnh trong khuôn viên trường từ ngày 17 đến 20 tháng 10 để giới thiệu Pháp Luân Công tới giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời phơi bày cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

848f48f0d6a2e21976e56b08201159ff.jpg

dea9ed42dd058aed9f9f5ff7861a0dda.jpg

4fbd0cdd58e0e0c7faa5adff77df4c95.jpg

f3aa135800ae206ad6a132fdef1627dc.jpg

1876a8ebe700c1a7056d9874b55c7a84.jpg

a4c05c77858716c11e17189aa4943bf8.jpg

Kể từ khi được thành lập vài năm 1999, năm nào câu lạc bộ cũng tổ chức những triển lãm như vậy. Trong mấy năm gần đây, các thành viên trong câu lạc bộ nhận thấy rằng ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc chủ động muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và ngày càng nhiều người sẵn lòng lắng nghe chân tướng cuộc bức hại.

Năm nay, nhiều sinh viên Trung Quốc đã dừng chân tại triển lãm, và chụp hình. Một số sinh viên Trung Quốc thậm chí còn can đảm ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Có sinh viên còn trò chuyện với các học viên hồi lâu và đặt nhiều câu hỏi.

Một cán bộ người Trung Quốc đã nói với các học viên: “Hoạt động này của các bạn thật ý nghĩa. Ở đây có rất nhiều sinh viên người Hoa, họ nên được biết chân tướng. Nhiều sinh viên có cha mẹ là quan chức cấp cao của Trung Quốc. Khi đã hiểu chân tướng, họ sẽ nói lại với cha mẹ mình.”

Sydney, Úc

Chủ nhật tuần trước, học viên dựng quầy thông tin tại một hội chợ ở Đông Sydney, thu thập chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại này.

587297eea5fefc1f9a77741148fa79aa.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

d0c43ae7ab4857eddd3c508c25acfc25.jpg

faba110f7f601ab143fb2ce7d82c5a52.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tại Trung Quốc

c5ec5a0a2dcd78b7eca743e0fa042143.jpg

Một phụ nữ địa phương đã nói với một học viên rằng bà sẽ viết thư gửi tới Thủ tướng Úc, kêu gọi ông có hành động giúp đỡ Pháp Luân Công. Bà đã lấy một xấp tài liệu Pháp Luân Công để đọc thêm.

Bà Hamilton ký tên lên tấm bưu thiếp gửi tới một nhà lập pháp địa phương. Bà viết: “Xin hãy [hành động chấm dứt cuộc bức hại này]! Thiện lương là nguyên lý phổ quát.“ Bà cũng dẫn con gái bà đến quầy thông tin và bảo con ký tên thỉnh nguyện.

Hiroshima, Nhật Bản

Hôm 30 tháng 10, các học viên tham dự Liên hoan Quốc tế Hòa bình và Tình yêu Hiroshima. Họ biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

cc3c21b0bf92aabb8d152c9769cbcf91.jpg

1a120baea174548a46004460e6e0d6a3.jpg

84fa0ed8d20a0b045f46a6812b69b2e6.jpg

c9bb0933197fdf6a8801392503c65150.jpg

Waseda, Nhật Bản

Đoàn nhạc Tian Guo, với thành viên là các học viên Pháp Luân Công, được mời đến tham dự Lễ hội Waseda được tổ chức tại Đại học Waseda từ ngày 3 đến 5 tháng 11.

408589ca707c7aedca6653014d3fcde7.jpg

Tên Đoàn nhạc Tian Guo trong danh sách chương trình biểu diễn của liên hoan

408589ca707c7aedca6653014d3fcde7.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với khán giả trước khi biểu diễn các bài công pháp

238a0837b8197ce00d62b57dfd67b417.jpg

8984b36daa3df047a0c3fc8daeb67f03.jpg

Màn trình diễn của đoàn nhạc tại Liên hoan Waseda

Gia Nghĩa, Đài Loan

Các học viên ở Gia Nghĩa tổ chức hội thảo sức khỏe miễn phí cho người dân Thị trấn Mintsuii hôm 30 tháng 10, dạy các bài công pháp và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

670019e0384ba387b93a4975ebe3884f.jpg

d1bf5605b13735d2f98dc37f3d3a8fbe.jpg

f47d7a68e0be7d3acddc410add526f95.jpg

Học các bài công pháp

f47d7a68e0be7d3acddc410add526f95.jpg

Một sinh viên ghi chép trong buổi hội thảo

Hơn 30 người đã đến thăm dự hội thảo. Hầu hết người dân tham dự đếu tham gia học các bài công pháp. Trưởng thôn, ông Lưu nói: “Hôm nay, cuối cùng tôi đã được chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Thật tuyệt vời!”

Các học viên đã đến được bốn thị trấn lân cận, và các hội thảo sức khỏe miễn phí của họ được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi họ tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/9/337442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/10/159896.html

Đăng ngày 13-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share