Bài viết của Lý Hân Từ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-11-2016] Ngày 5 tháng 11 năm 2016, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành ở Munich, Đức nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm việc giết hại các học viên để lấy nội tạng.

Lễ diễu hành kéo dài gần ba giờ đồng hồ. Lộ trình diễu hành bắt đầu từ Odeonsplatz, qua một vài tòa nhà nổi tiếng và cung đường chính trước khi đến Quảng trường Max-Joseph. Lễ diễu hành đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân địa phương và du khách, bao gồm cả người Trung Quốc.

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-01--ss.jpg

Ngày 5 tháng 11 năm 2016, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Munich nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-02--ss.jpg

Học viên rước di ảnh của các học viên bị chế độ cộng sản tra tấn đến chết ở Trung Quốc

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-03--ss.jpg

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-04--ss.jpg

Thuyền Pháp trong lễ diễu hành

Người dân Munich: Bước tiếp theo là hành động

Cô Simone, nhà thiết kế và cư dân ở Munich, đã đọc tờ rơi của Pháp Luân Công khi đoàn diễu hành đi qua. “Đoàn diễu hành thật hoành tráng và ấn tượng. Họ nói cho mọi người những gì đang xảy ra ở Trung Quốc,” cô bày tỏ. Cô nói cô và bạn trai vô cùng kinh sợ trước bị tội ác mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc.

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-06--ss.jpg

Cô Simone, người dân ở Munich, chụp ảnh với tờ rơi mà cô đọc trên tay

“Tôi sẽ truyền rộng tin này để nhiều người hơn được biết và lên án nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ,” cô nói thêm.

Cô Simone còn nói, sau khi biết đến cuộc bức hại, mọi người nên hành động để giúp ngăn chặn nạn mổ cướp tạng sống ở Trung Quốc.

Sinh viên: Mọi người nên đứng lên để phản đối cuộc bức hại

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-07--ss.jpg

Dennis (trái) học tại Đại học Ludwig-Maximilian, Đức

Dennis đang theo học ngành công nghệ thông tin truyền thông tại trường đại học Ludwig-Maximilian ở Munich. Anh nói đã biết đến cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng trên mạng trước khi xem lễ diễu hành.

“Mổ cướp tạng cưỡng bức thật quá kinh khủng. Nó không nên xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Lễ diễu hành nói cho mọi người về cuộc bức hại. Điều này rất quan trọng. Sau khi tìm hiểu về nó, mọi người nên đứng lên phản đối và dùng hành động để ngăn chặn tội ác này,” anh nói.

Tư vấn viên: Cách mà ĐCSTQ đối xử với người dân khác với chúng ta

Anh Elfred, một cư dân địa phương và là nhà tư vấn quản trị, đọc tờ rơi một cách kỹ lưỡng. Anh nói: “Đoàn diễu hành thật ôn hòa và cung cấp một lượng lớn thông tin hữu ích. Những thông tin này đã khiến tôi phải suy nghĩ.”

“Cách mà ĐCSTQ đối đãi với người dân khác với chúng ta. Chúng ta đều biết điều này. Nạn mổ cướp tạng cưỡng bức thật kinh khủng và ghê tởm,” anh Elfred nói.

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-08--ss.jpg

Anh Elfred, nhà tư vấn quản trị, lên tiếng phản đối tội ác mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc

Anh ca ngợi đoàn diễu hành và đề nghị các học viên đến diễu hành ở Brussels và London.

Đầu năm nay, hơn một nửa thành viên Nghị viện Châu Âu đã ký vào văn bản tuyên bố kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt mổ cướp tạng sống từ các tù nhân lương tâm.

Anh Elfred nói: “Tôi sẽ đem hai tờ rơi này về nhà. Thông tin từ đoàn diễu hành sẽ được truyền rộng.”

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-09--ss.jpg

Ông Arnim

Ông Arnim, nhân viên ngân hàng, nói rằng đoàn diễu hành được tổ chức rất tốt và khiến nhiều người hơn biết về cuộc bức hại kinh khủng tại Trung Quốc.

“Nạn mổ cướp tạng sống cưỡng bức thật ghê tởm. Chính phủ không nên đối xử với người dân của mình như vậy,” ông nói.

Du khách: Cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại

Cô Yanen, du khách đến từ Mexico, là một nhà thiết kế đồ họa. “Đoàn diễu hành rất ôn hòa và mang tới sự đặc sắc về văn hóa. Tôi thích xem diễu hành,” cô nói.

2016-11-11-minghui-falun-gong-munich-10--ss.jpg

Cô Yanen, du khách đến từ Mexico

“Diễu hành thật sự quan trọng và cần thiết. Nạn mổ cướp tạng sống cưỡng bức thật ghê tởm,” cô Yanen nói. “Chúng tôi chú trọng vào cuộc sống và lợi ích của mình. Một điều khủng khiếp phản nhân loại đến vậy đang diễn ra, vậy mà chúng tôi không hề biết.”

Cô nói sẽ tìm hiểu nhiều hơn về cuộc bức hại và nói cho mọi người ở Mexico. “Hãy cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại,” cô nói.

Du khách Trung Quốc chúc các học viên may mắn

Một số du khách Trung Quốc cũng xem diễu hành và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ còn chụp ảnh.

Ông Tương đến từ Phúc Kiến nói ông đã rất sửng sốt khi xem cuộc diễu hành lớn như vậy, ông không biết rằng ở hải ngoại rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công.

Khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại, ông đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi rời đi, ông nói với các học viên: “Chúc các bạn may mắn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/12/337546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/13/159930.html

Đăng ngày 17-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share