Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ ở Munich, Đức

[MINH HUỆ 8-11-2016] Rạng sáng ngày 5 tháng 11, hàng trăm học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công ở Odeonsplatz, một quảng trường lớn ở trung tâm Munich.

2016-11-7-munich-group-exercise_01--ss.jpg

2016-11-7-munich-group-exercise_02--ss.jpg

Hàng trăm người cùng nhau luyện công và tọa thiền hôm 5 tháng 11 ở Odeonsplatz, Munich

2016-11-7-munich-group-exercise_03--ss.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

2016-11-7-munich-group-exercise_03--ss.jpg

Anh Sven Damen ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc, mà phần lớn nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp

Anh Sven Damen là một quản lý bán hàng và anh rất vui mừng khi gặp các học viên. “Trước kia tôi chưa từng biết đến Pháp Luân Công. Cảnh tượng luyện công tập thể buổi sáng sớm như thế này thật ấn tượng,” anh Damen nói. “Đây là một phương thức hiệu quả để giúp mọi người biết đến những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Tôi cho rằng phần lớn người dân Đức đều chưa hay biết gì về cuộc bức hại này. Thực sự cần phải cho thế giới biết đến cuộc bức hại này để chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt nó.”

Một kỹ sư đã nghỉ hưu đang sinh sống ở Munich nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Đây là lý do tại sao tôi có mặt ở đây để ký tên thỉnh nguyện,” ông nói.

Các học viên chia sẻ cảm nhận của họ

2016-11-7-munich-group-exercise_05--ss.jpg

Anh Ilnair là một sinh viên đại học người Phần Lan, anh đã tu luyện Pháp Luân Công được một năm

Anh Ilnair, một sinh viên đại học người Phần Lan. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công được một năm và đây là lần đầu tiên anh đến đây tề tựu cùng với các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. “Tôi cảm thấy rất thư thái trong khi luyện công với nhiều học viên như vậy. Năng lượng ở đây rất cường đại,” anh nói.

Một năm trước, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho Ilnair. Anh nói rằng pháp môn này đã thay đổi cuộc đời anh: “Tôi đã không hợp với bố mẹ tôi và nó khiến tôi bận tâm rất nhiều. Khi tôi bắt đầu chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Công và thiện tâm đối đãi với họ, chúng tôi đã trở nên hòa thuận hơn. Giờ đây họ rất ủng hộ tôi và Pháp Luân Công.”

Anh Igaor,người Bosnia và hiện tại đang sinh sống sở Vienna. Một trong số những người bạn Trung Quốc đã giới thiệu Pháp Luân Công với anh từ năm mà cuộc bức hại khai màn. “Lần đầu tiên khi tôi đọc cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi rất thích thú, đặc biệt là các nguyên lý nêu trong cuốn sách. Ngay lập tức tôi bước vào tu luyện. Tôi thực tâm muốn trở thành một người tốt. Sáng nay tôi đến đây rất sớm để chuẩn bị luyện công. Vừa mới bắt đầu luyện công, tôi đã cảm thấy trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh tôi, một cảm giác vô cùng đặc biệt. Hôm nay tuy thời tiết rất lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp và khoan khoái.”

2016-11-7-munich-group-exercise_06--ss.jpg

Anh Roman đến từ Nga, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp chín năm qua bố mình

Anh Roman, người Nga, chia sẻ: “Chín năm trước bố tôi đã giới thiệu cho tôi pháp môn này, khi đó tôi 23 tuổi.” Buổi luyện công sáng hôm nay khiến anh dồi dào năng lượng. Anh nói thêm: “Tôi thực sự rất thích luyện công tập thể.”

2016-11-7-munich-group-exercise_07--ss.jpg

Anh Raanonds (bên trái) và ông Latvars là hai học viên đến từ Latvia

Anh Raanonds, 23 tuổi, đã tu luyện được hai năm. “Đây là lần đầu tiên tôi tới Đức. Tôi muốn giúp người dân Đức nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Năng lượng buổi sáng nay trong khi chúng tôi luyện công rất mạnh mẽ và tường hòa,” anh nói.

Anh kể rằng một hôm, khi anh Raanonds đang trên đường đi tới một công viên, anh đã nhìn thấy một nhóm người đang tọa thiền. “Tôi rất thích thiền định nên đã đi tới và hỏi họ về nó,” anh nói. Vài người đã đưa cho anh một cuốn sách và tờ tài liệu, sau đó anh trở về nhà và tìm hiểu thêm thông tin trên Internet. “Mới đầu, tôi tự luyện công một mình và sau đó tôi tham gia nhóm luyện công chung ở địa phương,” anh nói. Hiện tại anh đang học tiếng Trung Quốc bởi anh muốn đọc các sách của pháp môn bằng tiếng Trung Quốc.

Ông Latvars đã tu luyện Pháp Luân Công được sáu năm. “Có một giai đoạn tôi luôn trăn trở về ý nghĩa nhân sinh. Một vài tuần sau đó tôi đã tìm thấy trang web của Pháp Luân Công và đọc cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’. Tôi nhanh chóng tìm thấy lời giải đáp cho những khúc mắc của mình và tôi bước vào tu luyện. Tôi cảm thấy năng lượng rất mạnh mẽ khi tôi bắt đầu luyện công tại nhà. Sau đó tôi đến một điểm luyện công ở địa phương và cùng học các bài giảng của Pháp Luân Công với họ. Một cảm giác rất tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/8/337411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/9/159879.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share