Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Munich, Đức.

[MINH HUỆ 11-11-2016] Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại Munich, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước châu Âu đã tổ chức một số hoạt động bao gồm: mít-tinh; luyện công tập thể ở Marienplatz, Odeonsplatz, Schloss Nymphenburg, và Max-Josepha-Platz; kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc; và diễu hành ba tiếng đồng hồ trong thành phố.

Tại các sự kiện này, người dân địa phương và du khách không những được chứng kiến vẻ đẹp của pháp môn tu luyện Trung Hoa cổ xưa, mà còn có cơ hội tìm hiều về cuộc bức hại kéo dài 17 năm tại Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, công chúng rất sửng sốt và đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này.

72863430550aa67126f8e5b9f1228b72.jpg

Lễ mit-tinh tại Odeonsplatz

23c38ed147214b04e79a46364c59de36.jpg

071506d8ccdfe249db4a833417c551eb.jpg

Đọc tài liệu giảng chân tướng ở Odeonsplatz

e56e55a9a83997068c348cff8c8dd00a.jpg

7fd79ff4e1d3a5e21684225c4df025da.jpg

Lễ diễu hành

Chuyên gia người Đức hối thúc cộng đồng quốc tế điều tra nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Suốt tám năm qua, Tiến sỹ Arne Schwarz, chuyên gia thống kê số liệu y học bằng công nghệ thông tin, đã kêu gọi một cuộc điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc, mà trọng tâm là việc cung ứng thiết bị y tế của các công ty thiết bị y tế phương Tây cho các bệnh viện Trung Quốc.

Tiến sỹ Schwarz đã tham gia lễ diễu hành ngày 5 tháng 11 và phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông nhắc nhở công chúng rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có ảnh hưởng đến xã hội phương Tây, bởi nhiều công ty phương Tây là nhà cung ứng thiết bị y tế cho các bệnh viện Trung Quốc, đồng thời các bệnh viện của Mỹ, Anh, và Úc là các đơn vị đào tạo bác sỹ phẫu thuật cho Trung Quốc.

Tiến sỹ Schwarz cũng đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công vì cuộc kháng nghị hòa bình của họ. Ông nói, thật đáng kinh ngạc bởi các học viên Pháp Luân Công vẫn có thể chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong hoàn cảnh bức hại tàn ác như vậy.

93202cb18c7deace971faa8a5906d61d.jpg

Tiến sỹ Schwarz báo cáo kết quả điều tra của ông tại lễ mit-tinh. Ông nói, những hoạt động như thế này có tầm quan trọng lớn trong việc nâng cao nhận thức cho xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng.

Lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ

11bcc31eba1aca12a2f0315020034ccc.jpg

Ông Jörg Jentschake, thương nhân người Đức, cảm thấy xót xa bởi cuộc bức hại tàn ác này đã bị lờ đi. Ông cũng chia sẻ rằng cuộc diễu hành ôn hòa đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông.

477c1a14e61af008f96881fdc2542768.jpg

Ông bà Racke, cùng là giáo viên đến từ thành phố Cham, ký tên thỉnh nguyện.

da23e064a3fe9e29c7b82cdb5aa5a089.jpg

5f43465995cbddd6ee6535ce27218293.jpg

a05cd10def3f3a1761e0605c4faec851.jpg

5796bac9c3e8ade578617bcb8daa5561.jpg

Người dân nói chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/11/337511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/14/159940.html

Đăng ngày 17-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share