Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Ngô Tư Tĩnh

[MINH HUỆ 5-11-2016] Sáng ngày 4 tháng 11, hai ngày trước khi diễn ra Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Đại Pháp khu vực Châu Âu thường niên, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Munich nước Đức. Một chuỗi các sự kiện đã được tổ chức để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống nhằm kiếm lời do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

ae96fc8370e58f248bf07cb83cb80485.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã biểu diễn trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, Đức và ngày 4 tháng 11 năm 2016

1f1c469330a3fb971d8ad0abf33748df.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một số hoạt động, bao gồm cả màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu (MEP): Hãy tiếp tục hành động vì công lý

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, ông Arne Gericke là một trong 12 nghị sỹ đã đề xuất nghị quyết số 48 lên Nghị viện Châu Âu. Hơn một nửa số nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đã ký tên vào bản nghị quyết vốn đã được Nghị viện thông qua hồi tháng 9 năm 2016 này. Nghị quyết kêu gọi Liên minh Châu Âu và Nghị viện Châu Âu phải có các hành động nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của ĐCSTQ. Một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này cũng được đề xuất thực hiện.

Nghị sỹ Gericke đã gửi một lá thư tới buổi kháng nghị. Trong thư ông nhấn mạnh rằng, nghị quyết này là một cột mốc quan trọng trong việc phản đối tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo, ông cũng có đức tin sâu sắc giống như các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và thiện lương. Ông nói rằng, chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực hành động vì công lý.

Trong thư ông cũng nhấn mạnh, thế giới không thể làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Trung Quốc, tình trạng người bị mất tích, bị giết chết và tra tấn dã man, cũng như nạn cấy ghép tạng phi pháp liên đới đến việc sát hại những người dân vô tội.

Nhà ủng hộ dân chủ: Nạn cưỡng bức thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ phải bị vạch trần

Một nhà ủng hộ dân chủ người Đức, ông Phí Lương Dũng đã phát biểu trong buổi kháng nghị: “Mặc dù mục tiêu của ĐCSTQ là nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, vậy mà cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 17 năm qua. Không những thế, Pháp Luân Công còn phát triển rộng khắp ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Pháp Luân Công đã mang lại những lợi ích to lớn cho toàn nhân loại chúng ta.”

Ông cũng đề cập tới các kết quả điều tra của cựu Quốc vụ khanh Canada khu vực Châu Á Thái Bình Dương David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo Ethan Gutmann về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Ông cũng cho biết: “Kết quả điều tra đưa ra kết luận rằng có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng đã được thực hiện tại hàng trăm bệnh viện của Trung Quốc. Kênh CNN cũng chỉ ra rằng, đã có một lượng lớn các bằng chứng xác đáng chứng minh rằng hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đã bị ĐCSTQ giết hại để lấy nội tạng phục vụ cho hệ thống y tế này.”

Kết luận lại, ông cho biết: “Chúng ta cực lực yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải công bố thực trạng của hoạt động cấy ghép tạng ở Trung Quốc, cho phép các tổ chức quốc tế thực hiện một cuộc điều tra độc lập và ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

6fbbcd8f5a2fe30fa0236dd31d627c5a.jpg

Nhà ủng hộ dân chủ, ông Phí Lương Dũng đã phát biểu tại buổi kháng nghị

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút khách bộ hành

4474084903f8581b10d6c3b9c1cd8f32.jpg

Một vị khách bộ hành đã dừng chân để nhận một tờ thông tin về Pháp Luân Công từ một học viên

Nhiều khách bộ hành lắng nghe tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và dừng chân để tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện này. Một người đàn ông cho biết: “Khung cảnh ở đây rất mỹ diệu và an hòa. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Anh nói trong khi đang chỉ tay về phía các biểu ngữ mang dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Những người theo đạo Cơ Đốc Giáo cũng nói như vậy. Giá trị này được sử dụng trên khắp thế giới. Một quốc gia nên cho phép tự do tín ngưỡng.”

1089c4512461fdf20a5053f16175a4b9.jpg

Học viên Corina (trái) và học viên Dana (phải)

Học viên từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tham dự sự kiện

Học viên Corina và học viên Dana là người Romania nhưng đã sống ở Ý nhiều năm qua. Dana bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001, còn Corina từ năm 2013.

b575f616c1cfd8daf0f49dbee1163a55.jpg

Từ trái qua phải: Các học viên Alexandra, Carolina, và Denis mất 20 giờ đồng hồ để đi từ Ukraine đến Munich tham dự sự kiện

Ba học viên Alexandra, Carolina, và Denis đến từ Ukraine. Họ đã mất cả một ngày để đi xe buýt tới Đức. Alexandra năm nay 69 tuổi, nhưng nhìn rất trẻ. Bà cho biết mình rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công hơn mười năm về trước.

Sự kiện kết thúc vào lúc 2 giờ chiều. Một số học viên đã ở lại để biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số học viên khác đi tới vùng Marienplatz trong trung tâm thành phố Munich để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/337280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159869.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share