Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2016] Ngày 13 tháng 10 năm 2016, một phụ nữ ở thành phố Thạch Gia Trang đã bị ngăn không được xuất cảnh ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Bà định bay tới Vancouver, Canada để chăm sóc cho con gái của bà, mà chính cháu ngoại bà cũng đang cùng đi với bà Tề, nhưng sỹ quan xuất nhập cảnh đã vô hiệu hóa hộ chiếu của bà.

Sau đó bà Tề được thông báo rằng nguyên nhân là do bà đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Vô hiệu hóa hộ chiếu

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2016, khi bà Tề Xảo Vinh – một học viên Pháp Luân Công đi qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay Bắc Kinh, nhân viên an ninh đã chặn bà lại và hỏi có phải bà đã từng báo cáo bị mất hộ chiếu phải không. Bà Tề đáp chưa bao giờ báo cáo như vậy.

Sau đó, viên sỹ quan nói trên cầm hộ chiếu của bà Tề, cắt một góc, rồi nói: “Hộ chiếu này hiện đã mất hiệu lực.”

Bà Tề hỏi: “Làm sao nó lại mất hiệu lực?”

Viên sỹ quan trả lời: “Bà tới sở cảnh sát địa phương mà kiểm tra và xin cấp lại hộ chiếu.”

Chạy lòng vòng

Bà Tề nhanh chóng quay lại sở cảnh sát ở địa phương và yêu cầu cấp lại hộ chiếu. Bà được thông báo rằng họ không thể cấp lại hộ chiếu cho bà và bà phải quay lại phòng đăng ký hộ khẩu gốc để hỏi về việc này.

Cảnh sát nói với bà rằng bà không có tiền án nhưng bà cần phải được thông qua bởi ủy ban phường. Ủy ban phường trả lời bà rằng bà cần phải được thông qua bởi một phòng ban khác. Cuối cùng bà được thông báo rằng chỉ có Phòng 610 mới có thẩm quyền giải quyết vấn đề cấp lại hộ chiếu cho bà.

Trở thành mục tiêu vì đệ đơn tố cáo cựu độc tài Giang Trạch Dân

Cuối cùng bà Tề cũng gặp được Giám đốc Phòng 610 và yêu cầu ông ta hỗ trợ, ông ta đập tay xuống bàn và hét to: “Bà đừng có giả bộ nữa! Bà không biết rằng việc này là do lá đơn của bà hay sao (ám chỉ đơn tố cáo cựu độc tài)? Nếu bà muốn ra khỏi Trung Quốc thì trước hết hãy viết bảo chứng thư đi.”

Bà Tề đã cố gắng giải thích lý do tại sao bà đệ đơn kiện, nhưng ông ta đã từ chối nghe bà nói và rời khỏi phòng.

Ngày 19 và 20 tháng 10, bà Tề tiếp tục đến các cơ quan có liên quan một lần nữa với hy vọng được cấp lại hộ chiếu, nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả.

Những bộ phận chịu trách nhiệm xử lý trường hợp của bà Tề

  • Kim Oánh, phó Phòng 610: +86-13933118177
  • Tào Vĩnh Quân, phó Phòng 610 : +86-13932122709
  • Lý Tân Nhạc, phó Giám đốc Sở Cảnh sát: +86-13785182188, 13503112599

(Thông tin liên lạc của các bộ phận liên đới khác có trong bản tiếng Trung.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/27/336840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159765.html

Đăng ngày 10-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share