Bài viết của Lý Hân Từ, Hoa Thanh và Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở San Francisco

[MINH HUỆ 26-10-2016] Ngày 25 tháng 10 năm 2016, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức đại lễ diễu hành ở thành phố San Francisco.

Đoàn diễu hành gồm hai nhóm: nhóm thứ nhất bắt đầu từ đường Market ở gần Tòa nhà Justin Herman, đi ngang qua khu vực tài chính và mua sắm; nhóm thứ hai bắt đầu từ Khu phố Nhật Bản, đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc rồi tới Tòa Thị chính.

Tinh thần và ý chí mạnh mẽ của các học viên Pháp Luân Công đã khiến khán giả rất cảm động. Cư dân địa phương và du khách đã bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho Pháp Luân Đại Pháp và mong muốn cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt.

7ccd7c8ea279ecdcac40c0ea3bc3ee4f.jpg

94f1225cf5a2c8ff576a1f8f96736911.jpg

b0ff621b739f3755521dde07021b3fdd.jpg

085b282f84c18866ce25057f1a97807e.jpg

2e1f6a7ef1738200069b1624fad4f8a1.jpg

e8468487981289775c581e42b58810e4.jpg

6fa767976fe220b8ba3eecb426b4bf45.jpg

a2fd8c22bc476b920f830d35d01c4268.jpg

f5d9e5d9b50641d1c8336bfe733a4974.jpg

04e1a833960a87395e8a9b7951c42939.jpg

460081b75188650606fe9bd5e1ef299d.jpg

Lễ diễu hành của Pháp Luân Công ở San Francisco: lộ trình qua Tòa nhà Justin Herman

27c628d564c3c13a46b6dd49cbe71345.jpg

48ba63d768ca486576ed5e89660dfd5f.jpg

d0676f6599ab332c04f433a8e96faa34.jpg

5e376b209f514b54256d3e4a323d2eec.jpg

5ff0d54235028151f8d67d8e55a49872.jpg

453e011ceb86ab887c0c866b75c9cb05.jpg

31a32d04a49ebde8bbd398646f70f133.jpg

fd27e0d0dfd69b5cf6cdc5fa2be1e444.jpg

f05d6364bcaf7d6c81a703f25ba11321.jpg

14b8610eeb6640d311a57a2001d44724.jpg

89c762554898ad6c84df9a8792400eca.jpg

Lễ diễu hành của Pháp Luân Công ở San Francisco: lộ trình qua khu vực Khu phố Nhật Bản

Người dân Trung quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công qua buổi lễ diễu hành

Đặc biệt, khi đoàn diễu hành đi ngang qua khu vực Lãnh sự quán Trung Quốc, có nhiều người trong số khán giả đến tham dự là người Trung Quốc. Họ dùng điện thoại để chụp ảnh buổi lễ và trò chuyện cùng với các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trần nói với một học viên: “Có quá nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công! Điều này khiến tôi phải suy ngẫm.” Ông muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì và vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp pháp môn tu luyện này ở Trung Quốc. Người học viên này đã giải thích với ông về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và việc cựu Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công như thế nào. Ông Trần lên án việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Bà Trịnh, một du khách đến từ Trung quốc rất vui khi nhận được một bông hoa sen gấp tay bằng giấy và một tờ thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công. Bà cho biết: “Ở Trung Quốc, Pháp Luân Công bị đối xử rất tàn bạo. Nếu bạn tu luyện Pháp Luân Công, bạn có thể bị bắt giữ. Một vài người bạn của tôi đã bị bắt vì lý do này. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, họ đã có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Làm sao Pháp Luân Công có thể bị coi là xấu xa kia chứ?! ĐCSTQ luôn sợ hãi bất cứ khi nào xuất hiện một nhóm lớn những người dân. ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu xa. Đó chính là lý do vì sao nó luôn sợ hãi. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công!”

Một du khách lớn tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam Trung Quốc rất chăm chú xem lễ diễu hành. Bà nói: “Tôi đã từng nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thu hoạch tạng của người sống là một việc làm hết sức tàn nhẫn! Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở nước ngoài như vậy.”

Bà tiếp tục: “Tôi tôn trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ không nên bức hại Pháp Luân Công. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Một lượng lớn những người tu luyện là bằng chứng cho các lợi ích tuyệt vời của Pháp Luân Công.”

Một phụ nữ người Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực pháp lý ở Thượng Hải đã khen ngợi lễ diễu hành vì nó đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, dàn nhạc hoành tráng, các tiên nữ xinh đẹp và rất nhiều biễu ngữ lớn về Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy đại lễ diễu hành của Pháp Luân Công lại được cảnh sát bảo vệ như vậy. Người chồng đã chụp những bức hình của buổi lễ. Người vợ quan sát một học viên phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, bà nhận xét: “Có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc Đại lục!”

Sau khi biết đến tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, bà đã ngẩng đầu lên trời và dõng dạc tuyên bố: “Tận đáy lòng mình, tôi muốn thoái xuất khỏi ba tổ chức của ĐCSTQ. Tôi không muốn trở thành một phần của ĐCSTQ và không muốn bị chịu chung số phận diệt vong cùng với nó!”

Sự ủng hộ của cư dân và du khách

5376b24fb8bcd6f54a0102087b92f887.jpg

Ông Steven Klaas, một cư dân thành phố San Francisco cảm ơn Pháp Luân Công vì đã thông tin cho công chúng biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Ông cho biết: “Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng sống này!”

f74a4f86334404e948aabc7f2f13e6a7.jpg

Ông James Polk, một linh mục ở Oakland nói, tất cả chúng ta nên bước ra và làm một điều gì đó để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc. Ông dự định sẽ nói cho mọi người tại nhà thờ của mình về tội ác tàn bạo này.

d5cc87dfcb3a5c27297c6ddc6d91ad0a.jpg

Ông Peter Hardwick đến từ Vương Quốc Anh rất ấn tượng với lễ diễu hành của các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới. Ông thấy rất buồn trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

fbc3af75fdafda51c56a1490ba613b72.jpg

Ông Steve Reiter và vợ, bà Margie Ryan lần đầu tiên được biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

0a9280570d2b476e1a623ec5bea9b406.jpg

Ông Roger Bailelon (bên phải) và anh bạn Nabor của mình đã khen ngợi buổi lễ diễu hành và bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên để bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng cho những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/26/336811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/28/159720.html

Đăng ngày 01-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share