[MINH HUỆ 28-10-2016] Hơn mười năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trên toàn thế giới đã tham gia hàng loạt sự kiện cộng đồng khác nhau để nâng cao nhận thức và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt bức hại môn tu luyện thiền định này ở Trung Quốc. Đồng thời, các học viên cũng tổ chức các lớp học miễn phí, hội thảo cùng các sự kiện khác để giới thiệu pháp môn tu luyện tự thân Trung Quốc cổ xưa này tới công chúng.

Bài viết này đăng tải tin tức về các hoạt động ở Indonesia, Nga, Hoa Kỳ, và Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy tuần vừa qua.

Hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công

Indonesia

Trong vài tháng qua, các học viên Pháp Luân Công ở Batam, Indonesia đã đến các trường học ở địa phương để giới thiệu môn tu luyện này tới giảng viên và sinh viên trong trường.

Mặc dù mục tiêu chính là dạy các bài công pháp, nhưng các học viên cũng nói với các sinh viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua và vấn nạn mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc.

2016-10-28-minghui-indonesia-hongfa-01--ss.jpg

120 sinh viên cùng giảng viên của Đại học Putrajaya học các bài công pháp Pháp Luân Công hồi tháng Bảy năm 2016

2016-10-28-minghui-indonesia-hongfa-03--ss.jpg

Các học viên thông tin về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc

2016-10-28-minghui-indonesia-hongfa-04--ss.jpg

2016-10-28-minghui-indonesia-hongfa-07--ss.jpg

Sinh viên Đại học Hope Diamond học các bài công pháp hồi tháng Bảy vừa qua

2016-10-28-minghui-indonesia-hongfa-08--ss.jpg

120 sinh viên và giảng viên trường Kinh doanh Batam học các bài công pháp hồi tháng Tám vừa qua

2016-10-28-minghui-indonesia-hongfa-11--ss.jpg

Sinh viên trường Nusa Tenggara đang học các bài công pháp hồi tháng Tám vừa qua

Nga

Học viên Pháp Luân Công ở St. Peterburg, Nga tham gia Hội chợ Cuộc sống Khỏe mạnh Quốc tế diễn ra từ ngày 12-15 tháng 10. Hai màn biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và biễu diễn mẫu các bài công pháp tại quầy thông tin thu hút đông đảo khách tham quan.

2016-10-23-203105-2--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

2016-10-23-203105-0--ss.jpg

Quầy thông tin của các học viên tại hội chợ

2016-10-23-203105-1--ss.jpg

Ngoài việc biểu diễn các bài công pháp, các học viên cũng biểu diễn trống lưng Trung Quốc truyền thống

2016-10-23-203105-4--ss.jpg

2016-10-23-203105-6--ss.jpg

Đông đảo du khách dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công

2016-10-23-203105-7--ss.jpg

Một khách tham quan ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Kêu gọi giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng

San Francisco, Hoa Kỳ

Theo báo cáo đăng tải trên Minghui.org tuần trước, hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại San Francisco từ cuối tuần này đến thứ Ba và tổ chức hàng loạt sự kiện kêu gọi công chúng quan tâm đến cuộc bức hại.

Dưới đây là các bức ảnh chụp buổi mít-tinh ở phía trước Tòa Thị chính hôm thứ Ba với tiêu điểm là tội ác mổ cướp tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

2016-10-26-sf-gathering_01--ss.jpg

Một học viên phát biểu trong buổi mít-tinh

2016-10-26-sf-gathering_04--ss.jpg

Cư dân địa phương Richie King đã tự chụp ảnh mình với bản thỉnh nguyện mà anh vừa ký tên. “Việc này rất quan trọng. Cưỡng bức mổ cướp tạng là tội ác, và Đảng Cộng sản phải chấm dứt tội ác này lại,” anh nói. Richie hỏi xin một số tài liệu tiếng Trung để đưa cho bạn bè của anh.

2016-10-26-sf-gathering_05--ss.jpg

Anh Tobias Piastowski, một học viên người Đức, rất vui mừng khi mọi người sẵn lòng nói chuyện và nhận tờ rơi mà anh ấy phát. “Mọi người thật thân thiện,” anh nói. “Một phụ nữ gần như đã khóc khi tôi nói với cô ấy về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Nhiều người chăm chú lắng nghe và hỏi tôi điều này điều kia.”

Thổ Nhĩ Kỳ

Ở Konya, Thổ Nhĩ Kỳ, các học viên dựng quầy thông tin tại Hội nghị Cấy ghép tạng Quốc gia lần thứ 11 hôm 14 tháng 10, và cung cấp thông tin cho 450 đại biểu của cộng đồng y khoa này về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

2016-10-27-minghui-falun-dafa-turkey--ss.jpg

Quầy thông tin của các học viên

Nhiều bác sỹ muốn tìm hiểu thêm thông tin về vấn nạn mổ cướp tạng. Họ nhận tài liệu cho các đồng nghiệp của mình và ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này.

Cuối hội nghị, chủ tịch một hiệp hội y khoa đã nói với các học viên rằng ông sẽ gửi thông tin về tội ác mổ cướp tạng đến 14.000 hội viên. Ông cũng mời các học viên tới hội nghị của họ vào năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/30/159745.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share