[MINH HUỆ 21-06-2009] Tỉnh Hà Bắc, Huyện Thương Châu, Đệ tử Đại Pháp Khang Lan Anh bị bắt giam phi pháp tại nhà lao thành phố hơn 2 tháng. Để ngăn chặn cảnh sát hành ác bức hại, cô Khang Lan Anh kiên quyết tuyệt thực. Trong thời gian tuyệt thực, cảnh sát còng tay cô sau lưng, và đâm một cái ống xuống lỗ mũi xuyên vào bao tử của cô, làm cho mũi cô chảy máu trầm trọng. Cô Khang rất yếu chỉ còn da bọc xương. Vì bị bức hại bàng một cái ống, cổ của cô bị thương và chảy máu. Tình trạng cô rất nghiêm trọng.

Vào lúc 6 gờ sáng ngày 15, tháng 4, 2009, hơn 10 cảnh sát và nhiều xe cảnh sát từ Đội An ninh Quốc gia Huyện Tân Hoa, và Sở cảnh sát Tây Hoàn đã bao vây nhà cô Khang Lan Anh. Khoảng 7:00 sáng, họ đột nhập vào nhà, cưỡng chế và bắt cóc cô Khang. Họ đã gặp sự kháng cự chính nghĩa từ những người nhà của Cô. Họ gọi cho Phân phục Phó Cục trưởng Hoắc Chí Cương của Cục Cảnh sát Tân Hoa, và nhiều cảnh sát khác, rồi tiến hành bắt cóc cô Khang và mang Cô đến Phân Cục cảnh sát Tân Hoa. Họ cũng sung công tài sản cá nhân trị giá hơn 5.000 Nhân dân tệ.

Tại Phân cục cảnh sát Tân Hoa, cô Khang bị cưỡng chế ngồi trên ghế kim loại suốt ngày và thẩm vấn. Họ đã phi pháp buộc tội cô là một người tổ chức khán giả trong phiên toà của 5 Đệ tử Đại Pháp ở Huyện Thương, vì thế họ gia tăng bức hại. Để ngăn chặn họ phạm tội ác đối với người tu luyện, cô Khang nói rõ sự thật cho cảnh sát trong suốt ngày đó. Họ bỏ qua những lời của Cô và giam Cô vào nhà lao.

Gia đình cô Khang yêu cầu trả tự do cho Cô nhiều lần, nhưng Phân cục Cảnh sát Tân Hoa đã phớt lờ. Khi gia đình xoay xở vào thăm cô, Phân cục Cảnh sát Tân Hoa và Nhà Tù Thành phố Thương Châu đã không cho phép và đổ trách nhiệm cho hết người này đến người khác, bắt gia đình phải đi từ nơi này đến nới khác. Vì Hoắc Chí Cương đã có chủ ý ngăn cản ba cô em gái nhìn thấy cô Khang, ông ta đã lăng mạ và xua đuổi họ. Vì lo lắng cho tình hình nhiêm trọng của chị, các em gái và gia đình Cô càng ngày càng thêm nóng lòng.

Vì cuộc khủng bố 10 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, cô Khang Lan Anh bị mất đi việc làm và đang bị giam cầm bất hợp pháp .

Những người chủ yếu chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại cô Khang Lan Anh là:

Phó chánh thư ký Thị uỷ Thương Châu, Phan Đông Anh (vẫn tiếp tục bức hại):

Cục Công An Thương Châu, Vương Kim Sanh: 86-317-2170010 (Văn phòng), 86-317-7982558 (Nhà riêng), 86-13832709999 (Di động)

Trưởng Phòng 610 Thương Châu, Lư Nhuận Chương: 86-317-2160038 (Văn phòng), 86-317-2022966 (Nhà riêng), 86-13833705292 (Di động)

Phó Phòng 610 Thương Châu, Lý Đông: 86-317-2160356 (Văn phòng), 86-317-2052179 (Nhà riêng), 86-13833769001 (Di động)

Phân Cục phó Cục trưởng Cục Công An Tân Hoa, Thương Châu, Hoắc Chí Cương: 86-13930751606 (Di động)

Đại đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, thuộc Phân cục Công An Tân Hoa, Thương Châu, Trương Anh Kiệt.

Sở trưởng nhà tù Thương Châu, Hàn Chánh Hoa: 86-317-5523198 (Văn phòng)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108979.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/21/203154.html
Đăng ngày 07-07-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share