[MINH HUỆ 16-06-2008] Chiều ngày 14 tháng mười hai 2007, các học viên cô Lưu Diên Vĩ từ thành phố Đồng Giang và cô Vương Anh Hoa từ thành phố Gia Mộc Tư, bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát từ xã Thanh Hà, thành phố Đồng Giang và bị đánh đập nặng nề.

Không lâu sau, chị của cô Vương và bạn đồng tu cô Vương Anh Hoa đi đến Sở cảnh sát thành phố Đồng Giang để yêu cầu thả họ ra.

Qua ngày hôm sau, Dương Hoa (nam), phó giám đốc của nhà tù thành phố Đồng Giang, đánh đập bất nhân cô Vương Anh Hoa. Bảy ngày sau, cô Lưu tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Dương sau đó thúc giục tù nhân Phó Quốc San tấn công cô Lưu.

Ngày 19 tháng hai 2008, Dương gây áp lực với tất cả các tù nhân bị giữ trong nhà tù, nói rằng, “Nếu các người không buộc được Lưu Diên Vĩ ăn cho tôi, thì đừng nghĩ đến việc nhận được đồ của gia đình các người hoặc hút thuốc. Các người không cần nghĩ về những điều tốt trong đời.

Cảm thấy bị áp lực, sáu nam tù nhân (Cát Trường Khôn, Triệu Quốc Khánh, Triệu Chí Quốc, Quốc Toàn Lôi, Cổ Đại Lâm, và một người khác), bắt đầu đánh đập cô Lưu trong khi hai tay và chân của cô bị cột vào thành giường. Cách tra tấn tàn nhẫn này được biết với cái tên là “Treo vào giường lớn.”

Vì cô bị cột và không thể thoát ra, cả gương mặt cô trở nên sưng vù lở loét và bầm tím. Bất kể sự đau đớn về thể chất và tinh thần của cô Lưu, Dương vẫn còn nói đùa, “Đây không phải là bị đánh, mà là mát-xa!

Ngày 5 tháng năm 2008, các học viên cô Vương Anh Hà và chị của cô, cô Lưu Diên Vĩ, lại bị bắt. Bốn ngày sau, Dương cũng đánh đập họ tàn bạo. Mặc dù sự tàn bạo mà họ kinh qua nơi tay của Dương, cả hai đều kiên định chống lại sự bức hại tà ác và la lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!

Buổi chiều tối đó, Dương rời tòa nhà với cô Vương. Ba giờ đồng hồ sau, tù nhân Lĩ Phúc Bảo mang cô Vương trở lại nhà tù trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Vào khoảng 9:00 giờ sáng ngày hôm sau, cô Vương được khiêng ra khỏi nhà tù, đầu của cô đầy băng vải. Tuy vậy, Dương vẫn bắt cô mang còng tay và cùm chân. Nghe báo cáo lại là cô Vương bị thuyên chuyển từ nhà tù thành phố Đồng Giang đến trại lao động cưỡng bách Gia Mộc Tư.

Bí thư Hàn Đào của Ban Chính trị và Luật pháp Đồng Giang, phó bí thư Triệu Tĩnh, Bí thư chi bộ đảng Mạc Á Phác, và giám đốc của sở cảnh sát Quách Cát thi hành chính sách của ĐCSTQ là không từ một nỗ lực nào để bức hại các học viên Đại Pháp.

Trong thời gian ngắn của một năm (2007-2008), cả bộ ba lưu manh này đã bắt và bức hại tám học viên: năm người bị kêu án tù, hai người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bách, và một người bị mang đến nhà tù Gia Mộc Tư.

Các số điện thoại liên hệ: (Mã quốc gia 86) Hàn Đào, phó bí thư đảng của thành phố Đồng Giang: 454-2934377 (Nhà riêng)

Lí Kiến Thành, phó trưởng: 133-39542966

Triệu Tĩnh, Bí thư ban Chính trị và Luật pháp và Trưởng Phòng 610 Đồng Giang

Quách Cát: Giám đốc sở cảnh sát Đồng Giang: 454-2984589

Ban Chính trị Luật pháp Đồng Giang: 454-2927750, 454-200708, 454-2926432


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/6/16/180337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/25/98444.html
Đăng ngày: 01-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share