Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 1-7-2016] Từ trước tới nay, về việc giảng chân tướng, rất nhiều đồng tu đều có cùng nhận thức rằng năng lực của cá nhân mỗi đệ tử Đại Pháp là không giống nhau, phân công [công việc] không giống nhau, chỉ cần dụng tâm vào hạng mục của mình, làm tốt công việc, thì nhất định sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Đó là lý do vì sao việc giảng chân tướng trực diện khuyên “tam thoái” thường làm kiểu “tùy duyên”, thời gian rất lâu mới có được một, hai người tam thoái. Bởi vậy chúng ta thấy rằng mỗi ngày có những đồng tu dù tranh thủ từng phút từng giây toàn lực đi giảng chân tướng trực diện khuyên “tam thoái”, vô luận nỗ lực phó xuất đến nhường nào, thì trên trang web thoái đảng của Đại Kỷ Nguyên đăng số người thoái đảng mỗi ngày vẫn chỉ dao động xung quanh con số 100.000.

Sư phụ đã giảng về tình huống này.

Đệ tử: “Chúng ta rốt cuộc đã cứu được bao nhiêu chúng sinh? Tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?

Sư phụ: Hiện nay số người thoái đảng là bao nhiêu? Hầu như những người được chư vị từng giảng chân tướng đều ở số người thoái đảng, […]” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Đối diện với hơn một tỷ người dân Trung Quốc, muốn để cho mỗi một sinh mệnh có thể biểu đạt thái độ để lựa chọn tương lai của bản thân, nếu chỉ vỏn vẹn dựa vào “năng lực và điều kiện vốn có” của mỗi cá nhân đồng tu đi làm thì vĩnh viễn không đủ. Hiện tại, Chính Pháp của Sư phụ đã đang đi vào giai đoạn cuối cùng rồi, có thể kết thúc bất cứ lúc nào, số người đã “tam thoái” mới chỉ có 240 triệu người, rất nhiều thế nhân thậm chí còn không có được một cơ hội để biểu đạt sự lựa chọn của bản thân, vấn đề này nghiêm trọng đến nhường nào!

Sư phụ giảng:

”[…], chúng ta đã mất rất nhiều cơ hội rồi, mất đi rất nhiều chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Bởi vậy, với tình huống hiện tại, việc bước ra giảng chân tướng khuyên “tam thoái” là vô cùng trọng đại và cấp bách, là yêu cầu của Chính Pháp và là trách nhiệm không thể thoái thác của mỗi đệ tử Đại Pháp. Về vấn đề này, bất kể chúng ta viện cớ gì mà tránh né hay vòng vo, thì đều không thể nói rằng bản thân là chân tu, càng không thể nói rằng bản thân đang bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Có thể có đồng tu cho rằng bản thân không có năng lực giao tiếp, không giỏi ăn nói, rất khó đột phá để giảng chân tướng trực diện. Còn nhớ năm 2015, trong biểu diễn Shen Yun có một tiết mục, có một tiểu hòa thượng vốn ngốc nghếch, sau khi ăn hết một bát thịt do Phật ban cho, trong chớp mắt liền thần thông đại hiển. Nhìn vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, mới chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã trở thành đoàn biểu diễn hàng đầu thế giới gây chấn động toàn cầu, kết quả này chẳng phải do Đại Pháp và Sư phụ gia trì sao? Đại Pháp vũ trụ có thể thành tựu hết thảy, và cũng có thể cải biến hết thảy. Còn nhớ một bài giao lưu tâm đắc của đồng tu đăng trên Minh Huệ Net: đồng tu đó sinh ra vốn bị tật nói lắp, rất sốt ruột muốn giảng chân tướng trực diện, rất sốt ruột, song trong quá trình giảng chân tướng bản thân không ngừng đột phá, tật nói lắp bỗng dưng biến mất lúc nào không hay, ăn nói hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng. Có rất nhiều ví dụ về việc Đại Pháp khai trí khai huệ cho người tu luyện. Trong quá trình giảng chân tướng khuyên tam thoái trực diện, chỉ cần chúng ta cải biến quan niệm, có quyết tâm và nguyện vọng này, Đại Pháp sẽ có thể ban cho chúng ta hết thảy trí huệ năng lực mà cần thiết.

Có thể có đồng tu thấy rằng hạng mục mình đang đảm nhiệm rất bận rộn, với việc giảng chân tướng trực diện thì thời gian và tinh lực là không đủ. Song tôi thấy xung quanh mình có không ít đồng tu như vậy, một thân kiêm cả việc giảng chân tướng trực diện lẫn hạng mục bản thân đang làm, và làm vô cùng tốt. Có một đồng tu nam lớn tuổi nhiều năm làm tài liệu, hiện tại từ trong hạng mục mà bước ra, hàng ngày cứ buổi sáng thì đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, xế chiều làm tài liệu, buổi tối học Pháp. Từ lúc ban đầu không biết giảng thế nào, từ khuyên thoái được một, hai người, đến hiện tại là tám, chín người; có hai đồng tu, tuổi đời đã gần tám, chín mươi thường phối hợp cùng nhau, phát các cuốn tài liệu nhỏ, đĩa CD, dán áp-phích, việc gì cũng làm, hàng ngày còn kiên trì giảng chân tướng trực diện khuyên tam thoái, từ ban đầu chỉ khuyên tam thoái được vài người, đến hiện tại đã khuyên tam thoái được hơn 10, rồi 20, ba mươi người mỗi ngày. Một nữ đồng tu mỗi ngày kiên trì phát cuốn sách nhỏ chân tướng từ được một nửa đến phát hết toàn bộ số sách, còn giảng chân tướng trực diện khuyên tam thoái, 40 người, sau đó còn có thể khuyên thoái 60, 70 người.

Nhìn xa một chút, không nói đến những thứ khác, mà chỉ nói đến con số 200.000 đệ tử Đại Pháp dùng tên thật tố cáo Giang Trạch Dân. Nếu tất cả họ đều có thể bước ra, mỗi người mỗi ngày khuyên tam thoái một người, một ngày sẽ khuyên thoái được 200.000 người; nếu mỗi người mỗi ngày khuyên thoái được mười người, thì ngày sẽ là 2.000.000 người. Mọi người thử ngẫm xem hiệu quả to lớn nhường nào!

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, tuy rằng Sư phụ nói có nặng một chút, [ấy] cũng là để chư vị phấn chấn lên, bởi vì chư vị là hy vọng của nhân loại! Hy vọng của chúng sinh vũ trụ! Chư vị cũng là hy vọng của Sư phụ đó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Hơn 10 năm tu luyện Chính Pháp, mỗi cá nhân tử Đại Pháp chúng ta thực tu dựa trên năng lực của bản thân, làm tốt hạng mục mà mình tham gia, đó là điều mà Sư phụ khẳng định, đều là phát ánh quang huy lấp lánh trong vũ trụ, đều là uy đức của cá nhân đó. Song, hết thảy những phó xuất vất vả kia, đều là đặt định cơ sở để chúng sinh hôm nay biểu đạt thái độ tuyển trạch tương lai cho bản thân họ, cần truyền rộng, hiện tại Chính Pháp rất cần cá nhân mỗi đồng tu phó xuất một phần sức lực, bước ra giảng chân tướng trực diện khuyên tam thoái, cho dù là bản thân bắt đầu từ con số không, thì mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp chúng ta đều cần phải đi làm. Trong thời khắc then chốt trọng đại này chúng ta không thể để chỉ vì thiếu một chút nỗ lực nhỏ nhoi mà khiến việc sắp thành lại hỏng, càng không thể khiến Sư phụ thất vọng được! Nên một lần nữa nhân đây tôi kêu gọi các đồng tu Đại lục hãy bước ra giảng chân tướng trực diện.

Sau đây tôi xin cung kính gửi một đoạn Pháp của Sư phụ để cùng các đồng tu nỗ lực:

“Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/1/330744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157846.html

Đăng ngày 28-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share