[MINH HUỆ 22-7-2016] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Đại lục, tôi đã gặp ba người thường nói rằng khi đi du lịch nước ngoài, đã gặp những người tự xưng là ‘đệ tử Đại Pháp’ khẳng định bản thân được người ta thuê để giảng chân tướng. Tôi nói với một người trong số họ vì sao mà chúng ta không phải được thuê để làm việc này. Sau đó, tôi cũng đã tổng kết được một chút kinh nghiệm như dưới đây, để cho các đồng tu trong và ngoài Trung Quốc có thể tham khảo một chút cách giảng chân tướng, có thể gỡ bỏ những khúc mắc trong tâm của người thường.

1. Tại Đại lục, bạn chắc hẳn là đã nhìn thấy các tài liệu giảng chân tướng hoặc nghe những cuộc điện thoại giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công, họ bất chấp nguy hiểm to lớn mà làm chuyện này, bị Trung Cộng bức hại chết nhiều người như vậy, còn có vấn nạn mổ cướp nội tạng sống khiến cho người ta ghê sợ. Họ có thể được thuê để làm điều đó sao? Cho bao nhiêu tiền mới có thể nguyện ý làm thuê chuyện này đây? Thuê bạn, bạn có dám làm không?

2. Học viên Pháp Luân Công là vì niềm tin kiên định vào tín ngưỡng của chính mình, vì tín ngưỡng có thể không sợ nguy hiểm, gian nan mà đi giảng chân tướng về cuộc bức hại. Các đệ tử ở Đại lục đều có thể làm như vậy, ở ngoài Trung Quốc không gặp tình huống nguy hiểm, đều cùng tu một bộ công pháp, đệ tử ngoài Trung Quốc lại cần người khác dùng tiền để thuê sao?

3. Người nói với chư vị như vậy, họ chủ động nói là được thuê đến. Đúng vậy, họ thực sự là được thuê đến, họ là bị Trung Cộng thuê đến để vu oan cho Pháp Luân Công. Trung Cộng quá là tà ác, Việc như vậy chúng cũng làm được. Học viên Pháp Luân Công sao có thể chủ động nói với bạn rằng: “Bản thân tôi là được thuê đến làm,” rồi để cho bạn có phản cảm với Pháp Luân Công chứ?

Người thường có thể hỏi: Chư vị cả ngày ở đây giảng chân tướng, cuộc sống sinh hoạt làm sao đây? Cứ nói theo thực tế là được rồi.

Còn một ý nữa, tại các điểm giảng chân tướng ở ngoài Trung Quốc, đề nghị tăng thêm một trang thông tin nói rõ như sau: không thể có chuyện chúng tôi được thuê đến giảng chân tướng. Cá nhân tôi cho rằng làm như vậy có thể tiêu trừ ảnh hưởng của đặc vụ can nhiễu, lại để cho con người thế gian thấy rõ bản chất tà ác, hiển lộ rõ ràng sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Có thể các đồng tu ở các điểm giảng chân tướng đã nghĩ đến vấn đề này, đề nghị của cá nhân tôi chỉ là để tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/16/158291.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share