[MINH HUỆ 25-05-2009] Ông Tiễn Thế Quang đã phải chịu đựng rất nhiều sự tra tấn tàn bạo trong cuộc đàn áp. Sau đây là những lời kể lại những ngày cuối cùng của ông trước khi ông chết.

Sau khi ông Tiễn bị bắt bất hợp pháp và bị mang đến trại tẩy não Tiến Gia Loan vào tháng năm 2005, ông bị kêu án bất hợp pháp đi lao động cưỡng bách. Bí thư đảng Kỳ Thị Quân, y tá Mã Hân, và các lính canh Lưu Hâm, Tôn Cường, Kiều Hậu Quyền, Quách Viễn Thành, và Dương Kế Cương thường treo ông lên bằng hai cánh tay và đánh ông. Điều này tạo cho ông những thương tích nặng nề, kể cả làm hại cột sống và lưng ông, đến độ khi ông bước đi ông luôn phải cúi gập xuống 90 độ.

Kỳ Thị Quân không cho ông Tiễn quyền được thân nhân bạn bè thăm viếng và giam ông quá thời hạn giam của ông vào tháng tư 2008. Hơn 3.000 nhân dân tệ tiền hưu trí của ông Tiễn bị trại tẩy não lấy sử dụng. Y tá Mã Hân đánh ông bằng cây nạng của ông. Có một lần Tôn Cường đá ông té xuống đất. Kiều Hậu Quyền cũng đánh ông Tiễn tàn nhẫn trong phòng tắm cùng với các lính canh khác.

Vào cuối tháng tám 2008, tình trạng của ông Tiễn càng tệ hơn nhiều vì sự tra tấn dài hạn. Kẻ ‘trông chừng’ ông, Cổ Hồng Lâm, báo cáo lại là ông không ăn gì từ mười ngày qua, nhưng các lính canh không quan tâm. Ông Tiễn rất xanh và gầy như một bộ xương, và ông rõ ràng là sắp chết. Vào đêm 8 tháng chín 2008, Cổ Hồng Lâm báo cáo bốn lần cho lính canh trực, Dương Văn Thái, rằng mạng sống của ông Tiễn đang bị nguy hiểm. Mấy lính canh đến, xem một chút, và nói, “Ông ta không sao.” Vào khoảng 5:50 giờ sáng, sáng sớm ngày 9 tháng chín 2008, những tên lính canh bọc ông Tiễn trong tấm vải trải giường của ông và mang ông ra ngoài nhà tù. Các tù nhân nghe nói rằng ông đã chết và nhìn thấy tấm vải trải giường của ông có vết màu xanh. Kỳ Thị Quân cố trách người ‘giám sát’ ông là Cổ Hồng Lĩnh, giữ lại tiền lương của y và cố lấy tiền của y vì việc đó.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/19/100771.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/25/201597.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/12/108227.html
Đăng ngày: 14-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share